Tập thể dục có tác dụng hơn thuốc trong việc ngăn ngừa ung thư tái phát

03/06/2025 - 07:02

PNO - Nghiên cứu của Mỹ và nhiều đối tác cung cấp bằng chứng cho thấy, chế độ tập thể dục bài bản làm giảm nguy cơ ung thư di căn hoặc tái phát.

Sau khi thực hành chế độ tập thể dục chuyên biệt, những bệnh nhân tham gia có nguy cơ tái phát ung thư hoặc phát triển ung thư mới giảm đi đáng kể — Ảnh: Getty Images
Sau khi thực hành chế độ tập thể dục chuyên biệt, các bệnh nhân tham gia có nguy cơ tái phát ung thư hoặc phát triển ung thư mới giảm đi đáng kể - Ảnh: Getty Images

Nhóm các nhà khoa học từ Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) cùng với đồng nghiệp từ Vương quốc Anh, Úc, Pháp, Canada và Israel, công bố nghiên cứu cho thấy: việc tập thể dục có thể làm giảm đến 30% nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư, ngăn chặn khối u tái phát và thậm chí còn hiệu quả hơn thuốc, theo báo The Guardian đưa tin ngày 2/6.

Tiến sĩ Julie Gralow - Giám đốc y khoa của ASCO - cho biết nghiên cứu kéo dài hơn 14 năm, với sự tham gia của 889 bệnh nhân bị ung thư ruột kết, hầu hết bị bệnh giai đoạn 3. Có 445 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để tham gia chương trình tập thể dục chuyên biệt, 444 người còn lại nhận được tài liệu về lối sống lành mạnh.

Nhóm tập thể dục được huấn luyện viên hướng dẫn và hỗ trợ, với mục tiêu hàng tuần của họ tương đương 3 đến 4 lần đi bộ trong khoảng từ 45 - 60 phút. Bệnh nhân có thể chọn cách vận động khác, một số người đi chèo thuyền kayak hoặc trượt tuyết.

Nghiên cứu đã được trình bày tại hội nghị thường niên của ASCO tại Chicago từ ngày 30/5 - 3/6. Kết quả cho thấy: những bệnh nhân tham gia chế độ tập thể dục chuyên biệt, với sự trợ giúp của huấn luyện viên cá nhân hoặc chuyên gia sức khỏe, sau khi hoàn thành quá trình điều trị có nguy cơ tử vong thấp hơn 37%, nguy cơ tái phát hoặc phát triển ung thư mới thấp hơn 28%, so với những bệnh nhân chỉ nhận được tài liệu về sức khỏe.

Tiến sĩ Gralow nhận định, lần đầu tiên trong lịch sử y khoa, có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc tập thể dục đúng cách thậm chí còn hiệu quả hơn nhiều loại thuốc đang được kê đơn cho bệnh nhân, trong việc giảm nguy cơ tử vong và ngăn ngừa ung thư tái phát.

Giáo sư Charles Swanton, bác sĩ trưởng Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Vương quốc Anh (CRUK), nhận định: “Đối với biện pháp can thiệp không dùng thuốc, việc tập thể dục mang lại lợi ích đáng kể cho bệnh nhân, thậm chí có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi, thay đổi quá trình phục hồi của họ”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI