Thuốc miễn dịch làm giảm ung thư lan rộng được ca ngợi là "Món quà của cuộc sống"

31/05/2025 - 10:05

PNO - Một thử nghiệm toàn cầu cho thấy thuốc trị liệu miễn dịch làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đầu và cổ lan rộng hoặc tái phát.

Thử nghiệm có sự tham gia của hơn 700 bệnh nhân trên 192 địa điểm ở 24 quốc gia. Ảnh: Yuriy Klochan / Alamy
Thử nghiệm có sự tham gia của hơn 700 bệnh nhân trên 24 quốc gia. Ảnh: Yuriy Klochan / Alamy

Ngày 30/5, các chuyên gia ca ngợi một loại thuốc trị liệu miễn dịch có thể ngăn ngừa ung thư đầu và cổ so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn trước đây. Họ ca ngợi đây là một trong những bước đột phá lớn nhất trong 2 thập kỷ.

Kết quả đã được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ - một hội nghị ung thư lớn nhất thế giới.

Thuốc Pembrolizumab kích thích hệ thống miễn dịch chống lại ung thư, nhắm mục tiêu vào một loại protein cụ thể cho phép thuốc quét sạch các tế bào ung thư.

Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy, thuốc đã ngăn chặn ung thư ở một số bệnh nhân trong trung bình 5 năm.

Thử nghiệm có sự tham gia của hơn 700 bệnh nhân tại 192 địa điểm ở 24 quốc gia, được dẫn dắt bởi các nhà nghiên cứu Trường Y Đại học Washington.

Trong số 714 bệnh nhân trong thử nghiệm, 363 người được nhận Pembrolizumab sau đó là chăm sóc tiêu chuẩn và 351 người chỉ nhận được tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại - phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó xạ trị có hoặc không có hóa trị và không sử dụng thuốc Pembrolizumab.

Phương pháp điều trị tiêu chuẩn dành cho nhóm bệnh nhân này chưa thay đổi trong hơn 20 năm, và hơn một nửa số người mắc khó có thể sống sót sau 5 năm.

Liệu pháp miễn dịch đặc biệt hiệu quả với những người có mức PD-L1 (chất đánh dấu miễn dịch) cao, nhưng cũng tăng mạnh khả năng không tái phát hoặc tiến triển bệnh ở tất cả các bệnh nhân ung thư đầu và cổ.

Giáo sư Kevin Harrington từ Viện Nghiên cứu Ung thư ở London, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Vương quốc Anh tham gia thử nghiệm cho biết: "Nghiên cứu cho thấy liệu pháp miễn dịch có thể thay đổi cuộc sống của những bệnh nhân này, vì nó giảm đáng kể nguy cơ ung thư lan rộng, vốn là giai đoạn rất khó điều trị. Kết quả cho thấy thuốc Pembrolizumab kéo dài thời gian bệnh không tái phát nhiều năm so với phương pháp điều trị hiện tại. Mặc dù hiệu quả rõ rệt hơn ở người có chỉ số miễn dịch cao, nhưng cũng rất đáng mừng khi thấy thuốc này cải thiện kết quả điều trị cho tất cả bệnh nhân".

Laura Marston, 45 tuổi, đến từ Derbyshire, tham gia thử nghiệm sau khi được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn 4 vào năm 2019. "Tôi rất ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống sau 6 năm. Phương pháp điều trị này đã cho tôi món quà của sự sống" - cô nói.

Giáo sư Kristian Helin - giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Ung thư - cho biết: "Liệu pháp miễn dịch tiếp tục mang lại hy vọng khi một số bệnh nhân vẫn chưa bị tái phát".

Trọng Trí (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI