Tình trùng của người có gen gây ung thư được sử dụng ở 9 quốc gia châu Âu

31/05/2025 - 13:59

PNO - Ngày 30/5, Bộ Y tế Bỉ tiết lộ rằng, 52 trẻ được sinh ra ở nước này từ tinh trùng hiến tặng người Đan Mạch từ năm 2008 đến năm 2017 có gen gây ung thư.

Vụ việc bắt nguồn từ một cảnh báo nhanh được Ngân hàng tinh trùng châu Âu tại Đan Mạch ban hành vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, cảnh báo rằng một người hiến tặng đã được xác định là mang đột biến trong gen TP53. Đột biến này được biết là làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển nhiều loại ung thư khác nhau và có thể truyền sang con cái.
Vụ việc bắt nguồn từ một "cảnh báo nhanh" được Ngân hàng tinh trùng châu Âu tại Đan Mạch ban hành vào năm 2023, rằng một người hiến tặng đã được xác định là mang đột biến trong gen TP53. Đột biến này được biết là làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển nhiều loại ung thư khác nhau và có thể truyền sang con cái.

Tuần trước, một thông tin gây rúng động thế giới khi một điều tra cho thấy, ít nhất 10 trường hợp ung thư đã được phát hiện trong số 67 trẻ em được sinh ra từ nguồn hiến tặng của ông trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017.

Người đàn ông này được cho là có sức khỏe tốt, không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư và đã được xét nghiệm theo đúng quy định tại thời điểm hiến tặng.

Nhưng sau đó, ông được phát hiện mang đột biến gen TP53 gây ra hội chứng Li-Fraumeni (LFS), một rối loạn di truyền hiếm gặp làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư, bao gồm cả ung thư vú hoặc bệnh bạch cầu.

Một cảnh báo đã được đưa ra vào năm 2023 sau khi phát hiện bệnh ung thư ở một số trẻ em thụ thai từ tinh trùng hiến tặng của ông tại một phòng khám ở Đan Mạch.

Năm 2024, Cơ quan Liên bang về Dược phẩm và Sản phẩm Y tế của Bỉ đã được thông báo về trường hợp này. Đến nay, Bộ y tế Bỉ xác nhận có ít nhất 52 trẻ được sinh ra ở nước này từ tinh trùng hiến tặng của người Đan Mạch có gen gây ung thư.

Sau khi thông tin 10 đứa trẻ trong số 67 em được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của một người đàn ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, làm dấy lên những lo ngại ở châu Âu. Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke cho biết, ông đã biết về vụ việc vào ngày 24/5, và chính phủ từ chối tiết lộ có bao nhiêu trường hợp ở Bỉ liên quan đến chẩn đoán ung thư đã được xác nhận.

Tinh trùng của người hiến tặng cũng được báo cáo là đã được sử dụng ở ít nhất 9 quốc gia khác – Bulgaria, Síp, Đức, Tây Ban Nha, Hungary, Ireland, Hy Lạp, Hà Lan và Ba Lan.

Thảo Nguyễn (theo Barrons)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI