"Tập đoàn" massage Tân Hoàng Phát lãnh tổng cộng 39 năm tù

05/09/2014 - 16:21

PNO - PNO - Chiều 5/9, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai vụ án "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát (trụ sở tại phường Bình Chiểu, quận Thủ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ trái qua: Cường, Trí và Hậu đang từ xe đi vào phòng xét xử chiều 5/9.

Các bị cáo đang chờ nghe tuyên án.

HĐXX đã tuyên phạt Phan Cao Trí (SN 1973, ngụ tại Q.Thủ Đức, chủ cơ sở masage Tân Hoàng Phát) 12 năm tù; Phan Việt Hậu (SN 1985, ngụ tại Q. Thủ Đức, Giám đốc cơ sở massage Tân Hoàng Phát) 10 năm tù; Phan Quốc Cường (SN 1977, ngụ tại Q. Thủ Đúc, Giám đốc cơ sở massage Kim Thu, chi nhánh của Tân Hoàng Phát) 9 năm tù về hai tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Tại phiên toà sơ thẩm lần thứ hai này, HĐXX nhận định: mặc dù các bị cáo có các lời khai khác nhau nhưng qua đối chiếu các chứng cứ , toà không chấp nhận lời khai của các bị cáo tại toà. Căn cứ lời khai của bị hại, qua đối chứng, hành vi phạm tội của Trí và đồng bọn đúng như cáo trạng truy tố.

Hành vi các bị cáo là nghiêm trọng, chỉ vì muốn lợi nhuận cao, đã đề ra những quy định khắc nghiệt, dùng bạo lực xâm phạm quyền công dân, tài sản của người khác.

Trí, Hậu, Cường trực tiếp phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, toà cũng xét thấy các bị cáo chưa tiền án tiền sự; hai bị cáo Nhanh và Phương thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng.

Vợ chồng Yến đều phạm tội trong khi Yến đang có 4 con còn nhỏ nên toà xét giảm cho Yến một phần hình phạt.

HĐXX cũng tuyên Phan Thị Yến (SN 1979, vợ Trí) 4 năm về tội "cưỡng đoạt tài sản"; Nguyễn Minh Phương (SN 1974, ngụ tại Q.Thủ Đức, quản lý cơ sở massage Hoàng Thành, chi nhánh của Tân Hoàng Phát) 3 năm tù và Nguyễn Hoài Nhanh (SN 1985, ngụ tại Vĩnh Long, phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành) 1 năm tù, cùng về tội "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tân Hoàng Phát được thành lập vào tháng 10/2005, do Phan Cao Trí đứng tên đại diện pháp luật. Đến tháng 6/2008, Trí chuyển cho em vợ là Phan Việt Hậu điều hành công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động của công ty vẫn do Trí điều hành. Ngoài cơ sở này, Trí còn làm chủ 4 cơ sở massage khác ở quận Thủ Đức (TP.HCM), tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Ngày 6/12/2008, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã kiểm tra cơ sở masage Tân Hoàng Phát, giải cứu 64 nhân viên massage bị giam giữ trái luật tại đây. Thời gian mà các nhân viên bị giữ tại công ty ít nhất là 1 tháng và nhiều nhất là 5 năm.

Qua điều tra, công an xác định được: Phan Cao Trí đã chủ mưu, cầm đầu tổ chúc kinh doanh trá hình, lừa gạt các cô gái mới lớn nhẹ dạ đang cần việc làm ký vào các bản thỏa thuận và bản cam kết trái quy định pháp luật rồi giao cho Hậu, Cường, Nhanh, Phương tổ chức bắt giữ người trái pháp luật đối với 73 nhân viên masage (trong đó gồm 64 nhân viên massage được giải thoát vào ngày 6/12/2008 và 9 nhân viên masage bị cưỡng đoạt tiền đã đi tố cáo hành vi của Trí và đồng bọn).

Đồng thời, Trí còn chỉ đạo Hậu, Cường và Yến cưỡng đoạt tài sản của 9 nhân viên masage với tổng số tiền 184 triệu đồng.

Trong vụ án này, từ ngày 24 đến 27/1/2011, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất, tuyên phạt Phan Cao Trí 12 năm tù, Phan Thị Yến 6 năm tù, 4 bị cáo còn lại từ 2 đến 10 năm tù.

Tháng 12/2011, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và đã tuyên một bản án khiến dư luận hết sức bất bình. Theo đó, số bị hại của vụ án từ 93 nạn nhân bị bắt giữ được tòa xác định chỉ còn… 1 người và 9 người bị cưỡng đoạt tài sản cũng giảm chỉ còn 8 người.

Do xác định lại số bị hại nên mức án của các bị cáo cũng được giảm đáng kể. Theo đó, toà phúc thẩm đã tuyên án Trí từ 12 năm xuống còn 5 năm tù, Phan Thị Yến từ 6 năm tù ở giảm xuống còn 3 năm tù treo, Phan Việt Hậu từ 10 năm giảm còn 4 năm 6 tháng tù, Phan Quốc Cường từ 9 năm giảm còn 4 năm và Phương 3 năm tù còn 1 năm 6 tháng, Nhanh 2 năm tù còn 1 năm tù.

Sau đó, vào tháng 12/2011, Chánh án TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm và Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, yêu cầu điều tra ,xét xử lại từ đầu theo đúng thủ tục chung.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI