Khu phố siêu nhỏ giữa trung tâm TPHCM và nỗi lo cháy nổ

17/07/2025 - 06:21

PNO - Nằm tại vị trí vàng của TPHCM, khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) chật chội, xuống cấp, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng. Nơi đây tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường về cháy nổ.

 Khu Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Cư Trinh) được bao quanh bởi 4 tuyến đường gồm Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu và chỉ cách chợ Bến Thành chưa đầy một km. Hiện là nơi sinh sống của hơn 1500 người dân trong điều kiện chật chội, xuống cấp.
Khu Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Cư Trinh) được bao quanh bởi 4 tuyến đường gồm Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu và chỉ cách chợ Bến Thành chưa đầy 1km. Hơn 1.500 người dân đang sống ở đây trong điều kiện chật chội, xuống cấp.
Khu vực này có hơn 530 nhà dưới 20 m2, chủ yếu siêu nhỏ, xuống cấp, là nơi ở của những lao động nghèo, làm nghề xe ôm, hàng rong, phụ hồ, nhặt phế liệu. Các hộ dân đều không dám sửa chữa nhà nên cứ để xập xệ, tạm bợ vì sợ di dời.
Khu vực này có hơn 530 căn nhà dưới 20m2. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề xe ôm, hàng rong, phụ hồ, nhặt phế liệu... Vì sợ di dời, các hộ dân không dám sửa chữa nhà mà để xập xệ, tạm bợ.

Khu Mả Lạng có hơn 530 căn nhà dưới 20m², trong đó 381 căn được đánh giá là siêu nhỏ, xây dựng tạm bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, ván ép, mái tôn. Các dãy nhà chen chúc nhau không chừa ra lối thoát hiểm, nhiều đoạn hẻm không có lối ra thứ hai. Đây là môi trường dễ cháy và rất khó tiếp cận nếu có sự cố xảy ra.

Nhiều ngôi nhà được xây tạm bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, ván ép, mái tôn. Các dãy nhà san sát, không chừa lối thoát hiểm, nhiều đoạn hẻm chỉ có 1 lối ra. Đây là môi trường dễ cháy và rất khó tiếp cận khi xảy ra sự cố.
Thực tế, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu Mả Lạng còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều ngôi nhà trong khu vực gần như không có bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC hay bình chữa cháy cầm tay...  Dây dẫn chằng chịt giăng ngang lối đi, nhiều đoạn được vá băng keo treo lơ lửng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Nhiều ngôi nhà trong khu vực gần như không có bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC hay bình chữa cháy cầm tay... Dây dẫn chằng chịt giăng ngang lối đi, nhiều đoạn được vá băng keo treo lơ lửng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Theo người dân tại đây, nhằm tăng cường khả năng phòng cháy chữa cháy, chính quyền đã lắp đặt một số trang thiết bị cơ bản như bình chữa cháy mini, nút nhấn và chuông báo cháy, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm tại các giao điểm hẻm chính. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn thường trực trong cộng đồng do đặc thù khu phố chật hẹp, đông đúc và nhiều hạn chế về hạ tầng.
Người dân tại đây cho biết, nhằm tăng cường khả năng phòng cháy chữa cháy, chính quyền đã lắp đặt một số trang thiết bị cơ bản như bình chữa cháy mini, nút nhấn và chuông báo cháy, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm tại các giao điểm hẻm chính. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn thường trực trong cộng đồng do đặc thù khu phố chật hẹp, đông đúc và nhiều hạn chế về hạ tầng.

Bà Năm, cư ngụ tại khu Mả Lạng hơn 30 năm, cho hay: “Ba thế hệ trong gia đình tôi phải sống chen chúc trong căn phòng chưa đầy 10m². Không gian quá hẹp nên không thể đặt bếp bên trong nhà. Dù biết việc nấu nướng ngoài hành lang rất nguy hiểm, nhưng nếu không làm vậy, gia đình tôi không có cách nào khác để chuẩn bị bữa ăn.”

Bà Năm, sống tại khu Mả Lạng hơn 30 năm, cho hay: “3 thế hệ trong gia đình tôi phải sống chen chúc trong căn phòng chưa đầy 10m². Không gian quá hẹp nên không thể đặt bếp trong nhà. Dù biết việc nấu nướng ngoài hành lang rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác”.
Nhiều hộ dân tại khu Mả Lạng tận dụng hành lang chung hoặc khoảng trống trước nhà để đặt bếp nấu ăn do diện tích sinh hoạt quá chật hẹp.
Nhiều hộ dân tận dụng hành lang chung hoặc khoảng trống trước nhà để đặt bếp nấu ăn.
Dây điện trong khu Mả Lạng rối như mạng nhện, giăng kín các con hẻm. Hệ thống tạm bợ, chồng chéo, không theo quy chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao. Hỏi ChatGPT
Dây điện rối như "mạng nhện", giăng kín các con hẻm. Hệ thống tạm bợ, chồng chéo, không theo quy chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao.
Trong bối cảnh toàn thành phố đang liên tiếp đối mặt với các vụ cháy nghiêm trọng thời gian gần đây, lo lắng của cư dân Mả Lạng không phải là không có cơ sở. Với những con hẻm chằng chịt như mê cung và không có đường xe chữa cháy tiếp cận, việc cứu nạn, cứu hộ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Trong bối cảnh thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng thời gian gần đây, nỗi lo của cư dân Mả Lạng không phải là không có cơ sở. Với những con hẻm chằng chịt như mê cung và không có đường xe chữa cháy tiếp cận, việc cứu nạn, cứu hộ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Năm 2000, UBND TPHCM đã có chủ trương giải tỏa khu vực này để xây dựng khu phức hợp gồm nhiều công trình như văn phòng, thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học, căn hộ... Đến năm 2006, Công ty Sản xuất kinh doanh - Xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) được chấp thuận làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay khu vực này vẫn gần như không thay đổi. Người dân sống trong cảnh chờ đợi, không được sửa chữa, xây dựng nhà ở do vướng quy hoạch. Nhà cửa xuống cấp, cơ sở hạ tầng mục nát, đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Năm 2000, UBND TPHCM đã có chủ trương giải tỏa khu vực này để xây dựng khu phức hợp gồm nhiều công trình như văn phòng, thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học, căn hộ... Đến năm 2006, Công ty Sản xuất kinh doanh - Xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) được chấp thuận làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay khu vực này vẫn gần như không thay đổi. Người dân sống trong cảnh chờ đợi, không được sửa chữa, xây dựng nhà ở do vướng quy hoạch. Nhà cửa xuống cấp, cơ sở hạ tầng mục nát, đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khải Ân

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=