TPHCM đón hơn 5,2 tỉ USD kiều hối nửa đầu năm

17/07/2025 - 07:55

PNO - Số liệu trên được bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 - cung cấp.

Dòng kiều hối đổ về TPHCM quý II/2025, đạt gần 2,82 tỉ USD, tăng 16,9% so với quý I/2025 (2,41 tỉ USD) và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024 (2,31 tỉ USD).

Bà Trần Thị Ngọc Liên nhấn mạnh, lượng kiều hối trong quý II năm nay qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đã tăng mạnh so với cùng kỳ những năm gần đây.

Xét theo thị trường, châu Phi dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2025, với mức tăng ấn tượng 130,8% so với cùng kỳ. Tiếp theo là châu Âu với 16%, châu Mỹ tăng 11,9%, và châu Đại Dương tăng 8,9%.

Kiều hối từ
Kiều hối về TPHCM trong quý II/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ những năm gần đây (Ảnh minh hoạ)

Châu Á tiếp tục là thị trường đóng góp tỷ trọng lớn nhất và áp đảo các khu vực khác. Nguyên nhân chính được cho là do sự gia tăng mạnh mẽ của kiều hối từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan – những nơi có đông đảo lao động Việt Nam đang làm việc.

Bà Trần Thị Ngọc Liên nhận định: "Dòng tiền kiều hối tăng đều qua các giai đoạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế thành phố, góp phần kích cầu tiêu dùng và đầu tư, đồng thời tăng nguồn cung ngoại tệ".

Ngoài TPHCM, Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận lượng kiều hối chuyển về các tỉnh lân cận (trước khi sáp nhập) như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, và Bình Phước. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng tại các tỉnh này đạt trên 127,5 triệu USD.

Trong đó Bình Dương đạt hơn 53,2 triệu USD; Đồng Nai đạt hơn 42,3 triệu USD; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 27,2 triệu USD; Bình Phước (trước khi sáp nhập) đạt hơn 4,6 triệu USD.

Đáng chú ý, các tỉnh này không có tổ chức kinh tế hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, do đó kiều hối chủ yếu được chuyển về thông qua các tổ chức tín dụng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI