Tiếp nhận 45 công dân Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia

17/07/2025 - 12:33

PNO - Chiều 16/7, tại Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Cơ quan chức năng tiếp nhận 45 công nhân Việt Nam bị trục xuất - Ảnh: Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Tây Ninh
Cơ quan chức năng tiếp nhận 45 công nhân Việt Nam bị trục xuất - Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm công dân này bị phía Campuchia xác định là cư trú trái phép và tiến hành trục xuất theo quy định. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Biên phòng và Công an đã tiến hành rà soát, sàng lọc nhân thân.

Trong số 45 công dân được bàn giao, phần lớn là thanh niên, bao gồm 10 phụ nữ, có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TPHCM, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Gia Lai, Cà Mau...

Qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện 1 công dân thuộc diện quản lý nghiệp vụ đối sách, cấm xuất cảnh; 6 trường hợp có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội danh như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, trộm cắp, cướp giật…

Các công dân này khai đã bị lừa sang Campuchia làm việc thông qua các lời mời trên mạng xã hội với nội dung "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị ép buộc lao động trong các tổ chức lừa đảo trực tuyến dưới vỏ bọc các công ty công nghệ.

Công việc hàng ngày của họ là giả mạo nhân viên các đơn vị như điện lực, cán bộ thuế, an ninh mạng... để tìm kiếm nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ giàu có) để lừa đảo, hay buộc phải lừa đảo tài sản qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng như "Tình yêu", "Shipper", "Tài xỉu", "Chứng khoán", "Booking khách sạn"… Nếu không làm theo hoặc không đạt chỉ tiêu theo yêu cầu thì bị các tổ chức lừa đảo này cho người đánh đập, hành hạ cả thể chất và tinh thần.

Em T.H.D. (quê Cà Mau) - một trong số các nạn nhân - cho biết, rất vui mừng khi được cơ quan chức năng giải cứu, tiếp nhận, giúp bản thân thoát khỏi cảnh bị đánh đập, cưỡng bức lao động trong các công ty lừa đảo trực tuyến trên, do thiếu hiểu biết nên đã bị lừa qua Campuchia làm việc thông qua mạng xã hội.

“Nay được cơ quan chức năng giải cứu, tôi cũng muốn cảnh báo các bạn trẻ đừng tin vào những lời dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao. Chúng tôi bị lừa bán vào các tụ điểm lừa đảo, bị giám sát nghiêm ngặt, chúng giao hàng ngày phải tìm kiếm 200 tài khoản có kinh tế gửi lời kết bạn, nếu không đạt chỉ tiêu, chúng sẽ đánh đập, không cho ăn, không được ngồi, thậm chí bị đưa vào phòng cách ly chích điện” – em T.H.D chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không nên nghe theo các lời mời gọi làm việc ở nước ngoài thông qua các kênh mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Nếu có nhu cầu đi lao động nước ngoài, cần tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ các đơn vị tuyển dụng hợp pháp được cấp phép.

Người dân khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến môi giới, lừa đảo, mua bán người cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Anh Hào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI