Bé trai gần 2 tuổi nguy kịch vì tay chân miệng

17/07/2025 - 09:53

PNO - Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận, cứu chữa cho bé trai gần 2 tuổi nguy kịch vì tay chân miệng.

Sáng 17/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đã cứu sống bé trai N.T.K. (23 tháng tuổi, ở Tây Ninh) bị tay chân miệng nặng, tình trạng nguy kịch.

Theo đó, trước khi nhập viện 2 ngày, bé K. bị sốt, ói, nổi hồng ban, mụn nước nhiều ở lòng bàn tay, chân, giật mình chới với.

Bé được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán bé K. mắc tay chân miệng độ 2a, chỉ định nhập viện điều trị. Mặc dù bác sĩ tại đây đã tích cực chữa trị theo phác đồ, nhưng tình trạng của bé không cải thiện, nên chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bé K. được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ảnh BVNDTP
Bé K. được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVNĐTP

Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - bé K. nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nhịp thở không đều, thở kiểu bụng. Ê-kíp chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng độ 3, cao huyết áp, xét nghiệm men gan tăng nhẹ, toan chuyển hóa nặng.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản hỗ trợ thở cho bệnh nhi, đồng thời truyền thuốc điều hòa miễn dịch, hạ sốt, điều chỉnh điện giải toan kiềm.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe của bé có cải thiện, bớt sốt, huyết động ổn định, cai máy thở, tỉnh táo, tiếp xúc được.

Qua trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, nổi hồng ban mụn nước ở tay, chân, mông, gối, loét miệng, giật mình chới với, ói nhiều, sốt cao khó hạ, thở bất thường, tay chân run, đi loạng choạng, ngồi không vững, nuốt khó, lơ mơ, co giật… hãy lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần chủ động phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ, bằng cách thường xuyên dọn dẹp, giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ lẫn không gian sống, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân như khăn, bàn chải đánh răng, chén, bát, muỗng… Tập cho trẻ rửa tay bằng xà bông dưới vòi nước chảy trước và sau khi ăn, sau khi chơi đồ chơi, sau khi đi vệ sinh hoặc khi tay bị bẩn.

Người chăm sóc trẻ cũng cần rửa tay bằng xà bông trước và sau khi tiếp xúc với trẻ, nhất là trẻ bệnh, để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm tay chân miệng.

Nguyên Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI