TPHCM quyết tâm hoàn thành dự án cải tạo kênh hơn 9.000 tỉ đồng

17/07/2025 - 18:17

PNO - Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với vốn đầu tư trên 9.000 tỉ đồng được chia thành 10 gói thầu nhằm đảm bảo tiến độ và quản lý hiệu quả.

Chiều 17/7, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM - đã thông tin chi tiết về tiến độ và lý do chia nhỏ các gói thầu trong dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang thi công - Ảnh: Vũ Quyền
Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang thi công - Ảnh: Vũ Quyền

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, với chiều dài 32,7km, được xem là dự án cải tạo kênh dài nhất của thành phố đến thời điểm hiện tại. Hạng mục dự án bao gồm xây kè bê tông 2 bên bờ, nạo vét lòng kênh, xây dựng đường ven kênh rộng từ 8 - 12m, lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, 12 bến thuyền và 3 cây cầu kết nối.

Ông Dũng cho biết dự án được chia thành 10 gói thầu xây lắp với gói thầu thấp nhất khoảng 330 tỉ đồng và gói lớn nhất hơn 1.000 tỉ đồng. Các gói thầu được phân chia theo từng đoạn nối giữa các cây cầu dọc tuyến kênh nhằm thuận tiện cho công tác thi công và quản lý. Tổng cộng có 13 nhà thầu phụ tham gia, một số nhà thầu đảm nhận 2-3 gói thầu cùng lúc.

Việc chia nhỏ gói thầu được thực hiện đúng theo quy định pháp luật về đấu thầu và đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Quá trình đấu thầu được tổ chức qua mạng, đảm bảo minh bạch, công khai và tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành.

Về tiến độ, 9 gói thầu đầu tiên đã khởi công từ tháng 2/2023, dự kiến thi công trong 1.095 ngày và hoàn thành vào tháng 3/2026. Riêng gói thầu số 10 bắt đầu thi công vào tháng 1/2024 do gặp trục trặc về hồ sơ thiết kế. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2025, song do một số khó khăn về nguồn vật liệu và ảnh hưởng triều cường, dự án chưa thể hoàn tất đúng hẹn.

Hiện nay, tiến độ giải ngân đã đạt hơn 52%, nếu tính cả khối lượng thi công thực tế chưa nghiệm thu, con số này có thể lên đến 60-65%. Một số đoạn dài khoảng 4km đã thông xe kỹ thuật, mở ra hy vọng sớm hoàn thành dự án.

Ông Dũng cũng cho biết chủ đầu tư đang phối hợp hỗ trợ nhà thầu tìm nguồn cung vật liệu như cát, đá nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm, căn cứ vào các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI