Chưa đầy một tháng đã có ba đứa trẻ tử vong vì bệnh bạch hầu.
Sau khi đến nhiều nơi khám nhưng không ra bệnh, anh P.N.T. (35 tuổi, Lạng Sơn) bất ngờ khi được Bệnh viện Da liễu Trung ương chẩn đoán mắc bệnh phong.
Những trường hợp mới nhiễm vi khuẩn bạch hầu này sống gần nhà với bệnh nhi đã tử vong vào sáng 5/7.
Sau 2 ngày nhập viện, bé V. (4 tuổi, ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) mắc bệnh bạch hầu đã tử vong.
Các triệu chứng và dấu hiệu ở những phụ nữ này xảy ra giống như những phụ nữ mang thai thật và thường khó phân biệt.
Trong lúc làm việc ngoài đồng, người đàn ông 53 tuổi bị cọc tre nhọn đâm vào bàn chân gây nên vết thương sâu, sau đó nhiễm khuẩn và hoại tử.
Vừa được mổ bắt con xong, chị T. đột nhiên rơi vào nguy kịch do thuyên tắc động mạch phổi, hơn 10 bác sĩ đã vào “cửa tử” đưa chị trở về.
Tính đến nay, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu.
Bé trai nghi bị đâm thủng tim đã tỉnh, có thể tiếp xúc được trong sự vui mừng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM xem xét xử lý vấn đề nội bộ, rà soát quy trình tại các khoa, phòng.
Thông tin từ cuộc hội chẩn quốc gia lần 6, viên phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 đã đủ điều kiện để trở về nước trên chuyến bay ngày 12/7 tới đây.
Quá trình chủ động khám sàng lọc, tầm soát, ngành Y tế Đắk Nông đã phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu.
Dịch COVID-19 ở Việt Nam tạm lắng, nhiều người dân khi đến bệnh viện không đeo khẩu trang, bệnh viện vẫn chưa quyết liệt kiểm tra.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh có công văn gửi Bộ Y tế báo cáo về vụ sử dụng thuốc hết hạn tại BV Truyền máu huyết học TP.HCM.
Sau 5 năm phẫu thuật nâng ngực ở thẩm mỹ viện tư, chị N.T.V., 43 tuổi, hoảng hốt vì túi ngực đã bị vỡ từ lúc nào không hay.
Bệnh nhân bị đau bụng do nuốt lưỡi câu khi ăn ruột cá nhưng các bệnh viện trước đó nội soi, chụp CT vẫn không thấy dị vật.
Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TPHCM cho thấy, công dân người Indonesia làm việc ở Bình Dương đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Các bác sĩ phải sử dụng kỹ thuật vi phẫu để tạo hình dương vật và đặt trụ thể hang nhân tạo cho người bệnh.
Bệnh viện An Bình (TP.HCM) bị thiếu hụt nhiều loại thuốc điều trị tiểu đường, tim mạch, tiêu hóa… trong thời gian dài, khiến người bệnh khó khăn trong khám chữa bệnh.
Chị T. vừa hạ sinh thành công 3 em bé cùng trứng hết sức hiếm gặp khi thế giới thống kê 200 triệu trường hợp mới có 1 ca.
Sau 4 năm hiếm muộn, chị Bùi Thị N. (26 tuổi, ở Quảng Ninh) tràn ngập hạnh phúc khi đón cặp song sinh chào đời còn nguyên trong bọc điều.
Mang khối u 3kg ở gan mà không hề hay biết, thai nhi và sản phụ Lưu Thị D. (32 tuổi, ở Bắc Ninh) rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Sau một năm bị chó cắn, người đàn ông có triệu chứng sợ nước, sợ gió, ăn uống khó, nuốt nghẹn và tử vong do dương tính với virus bệnh dại.
Gia đình bé Lê Trần Khánh Chi cho biết, đã nhận được thông báo chính thức từ Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM về kết quả họp hội đồng chuyên môn.
Hình ảnh em bé sơ sinh tại Hải Phòng với chiếc vòng tránh thai trên tay đang gây sốt.