Trong lúc ba mẹ vắng nhà, bé B. tự uống một lượng lớn bia trong tủ lạnh, sau đó thần trí lơ mơ, ngất lịm. Gia đình đưa bé đi cấp cứu.
Công việc gặp khó khăn, bị hạn chế đi lại, lo lắng ám ảnh về dịch bệnh khiến nhiều người rơi vào rối loạn tâm lý tâm thần.
Mùa mưa lần trước đã ra mắt, thế mà giải pháp tối ưu cho việc phòng hiểm họa chết người sốt xuất huyết tiếp tục lỗi hẹn trong mùa mưa năm nay.
Sau 115 ngày điều trị COVID-19, viên phi công Vietnam Airlines đã hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện về nhà.
Bệnh nhân thứ 91 mắc COVID-19 (phi công Vietnam Airlines) hồi sinh không chỉ là kỳ tích y khoa của Việt Nam mà còn được nhiều nước trên thế giới quan tâm.
Sáng 11/7, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 lên 370 người.
Chị T. bị đau bụng, đại tiện ra máu nhiều tháng nay. Quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện manh tràng, trực tràng, đại tràng có nhiều polyp (trên 100).
Trong lúc đi chơi, bé H. nhặt được viên pin nhỏ hình cúc áo và lấy nhét vào mũi khiến hốc mũi, thành mũi bị hoại tử.
Sau khoảng một tháng phẫu thuật thẩm mỹ tại spa, cô gái 19 tuổi thấy mũi sưng, đau nhức nhiều nên đến bệnh viện kiểm tra.
Hai tuần nay, số lượng trẻ mắc viêm não Nhật Bản, tay chân miệng gia tăng đột biến tại Hà Nội.
Ông Đức là bệnh nhân đầu tiên của Viện Tim mạch quốc gia được áp dụng phương pháp thay van động mạch chủ ở tim bằng gây tê tại chỗ.
Đang phụ mẹ cưa nước đá, bất ngờ tóc của bé A. bị quấn vào máy và... "lột" luôn mảng da đầu.
Người nhiễm giun móc đều có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, biếng ăn mà không biết. Cho đến khi chịu hết nỗi, đi bệnh viện thì cơ thể đã suy kiệt.
Dịch HIV/AIDS tại TP.HCM tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao trên các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.
Sáng 8/7, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 28 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, cháu bé 8 tháng tuổi dương tính với Viêm não Nhật Bản B.
Khi nghe tin có ổ dịch bạch hầu, người dân vội vàng đi tiêm vắc-xin bạch hầu.
Trước số ca bạch hầu tăng gấp 3 so với năm 2019, cuối giờ chiều 7/7, Bộ Y tế đã họp khẩn để đối phó, dập dịch.
Nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" đến từ biển, anh N.V.Đ. (Hải Phòng) đau bụng, tiêu chảy rồi nhanh chóng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, tiên lượng tử vong.
Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với bạch hầu. Như vậy, bệnh bạch hầu đã xuất hiện tại 4 tỉnh Tây Nguyên.
Vừa đi thi về, bé H. mang dao ra gọt bưởi thì vô tình làm đứt rời 2 đốt ngón tay.
GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân đầu tiên cho bệnh nhân 50 tuổi
Khung cửa dịu mát với mảng xanh cây lá cùng “Góc thư giãn dành cho các bé” khiến ai đến đây đều không nghĩ, đó là góc hành lang bệnh viện.
Tối 6/7, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam có thêm 14 ca mới mắc COVID-19 từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau nhập cảnh.
Do đợt nghỉ dịch COVID-19 kéo dài, người dân ít vận động nên bị tăng cân nhưng lại sợ tốn kém dù có nhu cầu muốn giảm béo.