Nắng nóng, nhiều người nhập viện

04/03/2026 - 06:31

PNO - Những ngày sau tết, thời tiết đang mát mẻ chuyển sang nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng nhanh, làm cho nhiều người chưa kịp thích nghi, dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa…

Nhập viện vì nắng nóng

Tiến sĩ, bác sĩ Tiêu Chí Đức - Trưởng khoa Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết: Sau tết, thời tiết đang mát mẻ chuyển sang nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng nhanh, làm cho nhiều người chưa kịp thích nghi, dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Các biến chứng do nắng nóng đang có xu hướng tăng.

Bác sĩ Tiêu Chí Đức thăm khám cho cụ ông H.
Bác sĩ Tiêu Chí Đức thăm khám cho cụ ông H.

“Chỉ vài tuần qua, số lượng bệnh nhân khám, điều trị tại Khoa Hô hấp và Khoa Nhi tăng từ 20 - 30%, riêng tại Khoa Tổng hợp cũng tiếp nhận nhiều ca liên quan đến chuyển đổi thời tiết như bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn… chiếm khoảng 30 - 40% bệnh nhân nội trú tại khoa” - ông nói.

Như trường hợp ông P.T.H. (75 tuổi, ở TPHCM) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng viêm phổi nặng, lơ mơ, mê sảng. Cách nhập viện 3 ngày, ông H. thường cảm thấy lạnh run, sau đó bị sốt, kèm ho đàm nhiều. Sau đó, ông sốt cao, nói sảng, rối loạn tri giác.

Bác sĩ chẩn đoán ông H. bị viêm phổi nặng, trên nền bệnh suy tuyến thượng thận, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu… chỉ định nhập viện điều trị. Hiện tại, bệnh viêm phổi của ông đã được kiểm soát, tiếp tục theo dõi sát.

Con gái của ông H. cho biết, do gần đây quá nóng, ông H. thường tắm và uống nước mát để giải nhiệt. Chị nói thêm: “Gia đình không dùng máy lạnh, trời lại nóng nên các thành viên trong nhà đều tắm 2, 3 lần/ngày chứ không riêng gì cha tôi. Nhưng không nghĩ lần này cha tôi bị bệnh nặng như vậy”.

Làm việc tại công trình xây dựng, quá quen với cường độ làm việc dài trong nắng nóng, nhưng gần đây, anh N.R.L. (36 tuổi, quê ở Khánh Hòa) cứ thấy mệt, khó thở, hay bị chóng mặt mỗi khi ra công trình. Anh kể: “Chỉ mới hơn 8g sáng, tôi đã thấy nóng nực, đổ mồ hôi nhiều. Cố gắng làm khoảng 2 tiếng, tôi lại phải vào trong mát vì khó thở, dù uống nước rất nhiều nhưng vẫn không đã khát. Tuy nhiên, vì đảm bảo tiến độ, tôi vẫn cố gắng tiếp tục”.

2 ngày trước, trong lúc tô xi măng, anh L. bỗng thấy trước mặt tối sầm, tay chân bủn rủn rồi ngất xỉu. Thấy vậy, thợ làm chung vội chạy đến sơ cứu, cho anh uống nước ngọt, quạt mát nhưng anh lơ mơ, nên đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết anh có dấu hiệu rối loạn điện giải, nhịp tim tăng, huyết áp thấp nhẹ, chẩn đoán bị kiệt sức, mất nước kéo dài.

Anh được cho bổ sung dung dịch điện giải và một số thuốc bồi bổ cơ thể, theo dõi ảnh hưởng thận. Theo bác sĩ, uống nước nhiều, uống nhanh trong thời gian ngắn không phải là cách để bù nước, mà cần uống đều đặn từng ngụm nhỏ, liên tục chứ không chỉ uống khi thấy khát.

Đừng chủ quan với nắng nóng

Theo bác sĩ Tiêu Chí Đức, nắng nóng đột ngột, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển giữa môi trường ngoài trời ở nhiệt độ cao, và vào ngay phòng điều hòa lạnh sâu khiến cơ thể không kịp thích nghi. Trong đó, nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ở trẻ em, hệ miễn dịch và cơ chế điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện nên rất dễ sốt cao, mất nước và viêm đường hô hấp. Trong khi đó, người lớn tuổi vốn đã suy giảm sức đề kháng, chức năng hô hấp kém hơn, nên khi thời tiết thay đổi đột ngột rất dễ chuyển nặng.

Đáng lo ngại hơn là những người có bệnh nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tim mạch hay tiểu đường. Nắng nóng có thể làm co thắt đường thở, kích hoạt cơn khó thở cấp, thậm chí dẫn đến suy hô hấp nếu không xử trí kịp thời.

Theo đó, sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh làm khô niêm mạc mũi họng, giảm sức đề kháng tại chỗ, tạo điều kiện cho vi rút và vi khuẩn xâm nhập. Đây là lý do nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau họng, ho khan, viêm phế quản, thậm chí viêm phổi hoặc bùng phát cơn hen cấp tính.

“Hiện tại, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi nắng nóng tăng đáng kể. Không chỉ các ca viêm họng, viêm phế quản tăng, mà các trường hợp viêm phổi nặng, hen phế quản tái phát và sốc nhiệt cũng xuất hiện nhiều hơn.

Đáng ngại, người bệnh thường chủ quan điều trị tại nhà, chậm trễ nhập viện, làm cho bệnh hô hấp trong mùa nóng có thể tiến triển nhanh thành suy hô hấp, giảm ô xy máu, phải hỗ trợ thở máy. Đối với sốc nhiệt, thân nhiệt có thể tăng trên 40 độ C, gây rối loạn thần kinh, tim mạch và nguy cơ tử vong rất cao” - bác sĩ Tiêu Chí Đức chia sẻ.

Nắng nóng cực đoan còn kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Người lao động làm việc ngoài trời đối diện nguy cơ kiệt sức vì nhiệt, chuột rút, ngất xỉu, thậm chí sốc nhiệt nguy hiểm. Tình trạng mất nước kéo dài khiến máu cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh tim mạch…

Vì vậy, nếu một người xuất hiện các triệu chứng như đột ngột choáng váng, buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, da đỏ ửng hoặc tái xanh, nhiều mồ hôi hoặc ngược lại da khô nóng, nhịp tim nhanh, thở dốc… nên ngừng ngay công việc, tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi, uống bù nước.

Nếu người bệnh bị mệt lả, yếu cơ, không còn sức lực; nặng hơn là rối loạn ý thức, nói nhảm, lơ mơ… khả năng người đó đang bị sốc nhiệt. Cần đưa họ đến nơi râm mát, cởi bớt quần áo, chườm lạnh hoặc lau bằng khăn mát, nếu thấy người bệnh còn tỉnh táo thì cho uống nước và đợi hồi phục. Ngược lại, không nên để người bệnh tự di chuyển mà phải gọi ngay cấp cứu.

Bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn nắng nóng

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, nếu dùng máy lạnh nên duy trì nhiệt độ phòng khoảng 26 độ C, không để chênh lệch quá lớn so với bên ngoài. Vệ sinh máy lạnh định kỳ, tránh bật máy lạnh liên tục trong thời gian dài. Tắt máy lạnh từ 5-10 phút trước khi ra ngoài.

Nếu cần thiết phải làm việc ngoài trời, nên chọn nơi có bóng râm, che chắn cẩn thận nhằm bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia UV, bảo vệ thân nhiệt, ngừa sốc nhiệt. Khi về nhà, không tắm ngay, không vào nơi có máy lạnh, cần nghỉ ngơi để cơ thể lấy lại sức và thích nghi.

Uống đủ nước ngay cả khi chưa thấy khát, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế ra ngoài ở khung giờ từ 10 đến 15 giờ. Với trẻ nhỏ và người cao tuổi, cần uống nước thường xuyên, theo dõi huyết áp, thân nhiệt và tránh để tiếp xúc nắng nóng quá lâu.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI