Khi nào cần tiêm nhờn khớp gối?

16/01/2026 - 09:22

PNO - Khi khớp bị thoái hóa, bệnh nhân cần được chỉ định tiêm chất nhờn để tạo độ trơn của khớp, cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, ngăn chặn và làm giảm quá trình thoái hóa khớp cho bệnh nhân.

Mẹ tôi bị thoái hóa 2 khớp gối nhiều năm. Mỗi khi trời lạnh, mẹ thường rất đau, phải uống thuốc, và hay than cảm giác như các khớp gối dính chặt vào nhau nên đi đứng khó khăn. Người quen nói tôi nên đưa mẹ đi tiêm nhờn vào khớp gối sẽ đỡ hơn. Xin hỏi bác sĩ cách này có hiệu quả không?

Nguyễn Văn Sơn (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Võ Thành Toàn - Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - trả lời: Khớp gối nói riêng và tất cả ổ khớp nói chung đều có dịch nhờn với số lượng nhất định. Dịch khớp do bao hoạt mạc tiết ra, giúp bảo vệ khớp gối qua bôi trơn mô mềm, làm giảm ma sát của khớp, đồng thời cung cấp nguồn dinh dưỡng cho các sụn ở đầu khớp.

Khi khớp bị thoái hóa, bao hoạt mạc tiết chất nhờn bị giảm về cả số lượng và chất lượng, gây mất khả năng bảo vệ sụn khớp, làm cho người bệnh bị đau, hoặc khó khăn trong vận động.

Nếu không kiểm tra, mà vẫn cố gắng đi lại, một số trường hợp bệnh nhân bị tăng tiết dịch viêm, làm cho khớp có cảm giác nóng râm ran, đau nhức kể cả di chuyển ít.

Vì vậy, bệnh nhân cần được chỉ định tiêm chất nhờn để tạo độ trơn của khớp, cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, ngăn chặn và làm giảm quá trình thoái hóa khớp cho bệnh nhân.

Trường hợp bệnh nhân là người cao tuổi vẫn có thể tiêm nhờn khớp gối. Tuy nhiên, anh nên đưa mẹ của mình đến cơ sở y tế có chuyên khoa cơ xương khớp để được thăm khám kỹ.

Từ đó, bác sĩ có thể chỉ định liều lượng chất tiêm, cải thiện chức năng vận động, cũng như phát hiện sớm các biến chứng về xương khớp, điều trị kịp thời.

Phạm An (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI