Asian Cup nữ 2026 lập kỷ lục khán giả

05/03/2026 - 20:44

PNO - Asian Cup 2026 đang chứng kiến một cột mốc lịch sử khi giải đấu chính thức thiết lập kỷ lục mới về tổng số khán giả với 82.371 người, chỉ sau chưa đầy một tuần khởi tranh.

Con số này được xác lập sau trận đấu bảng A giữa Australia và Iran diễn ra tối 5/3 trên sân Gold Coast Stadium, thu hút 22.398 khán giả đến sân theo dõi. Với lượng khán giả này, kỳ Asian Cup lần thứ 21 đã vượt xa kỷ lục cũ 59.910 khán giả được thiết lập tại giải đấu năm 2010 tổ chức ở Thành Đô (Trung Quốc) – nơi Úc đăng quang chức vô địch.

Kỷ lục mới được thiiest lập sau trận Úc thằg Iran 4-0 kết thúc lúc 18h. Ảnh AFC
Kỷ lục mới được thiết lập sau trận Úc thắng Iran 4-0 kết thúc lúc 18g - Ảnh: AFC

Trước đó, trận khai mạc trên sân Perth Stadium hôm 1/3 cũng tạo nên bầu không khí đặc biệt khi gần 45.000 khán giả đến sân, lập chuẩn mực mới cho trận mở màn của giải đấu bóng đá nữ cấp đội tuyển quốc gia lớn nhất châu Á.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John đánh giá cột mốc này là dấu hiệu rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ châu lục.

“Đây là một chương mang tính bước ngoặt trong lịch sử vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á và là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá nữ. Chúng ta mới chỉ bước sang tuần đầu tiên của giải đấu nhưng đã chứng kiến nhiều cột mốc đáng nhớ”, ông Windsor John cho biết.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Ban tổ chức địa phương Sarah Walsh cho rằng những khán đài kín chỗ ngay từ giai đoạn đầu giải đấu cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá nữ.

kỳ Asian Cup lần thứ 21 đã vượt xa kỷ lục cũ 59.910 khán giả được thiết lập tại giải đấu năm 2010
Asian Cup lần thứ 21 đã vượt xa kỷ lục cũ 59.910 khán giả được thiết lập tại giải đấu năm 2010

“Việc sân Gold Coast chật kín khán giả là một tuyên bố rất ấn tượng. Năng lượng và niềm đam mê mà người hâm mộ mang đến đã tạo nên bầu không khí đặc biệt cho giải đấu. Điều đó cũng cho thấy cơ hội để Asian Cup 2026 thành công nhất trong lịch sử,” bà Walsh nói.

Ngay từ trước trận khai mạc ngày 1/3, giải đấu cũng đã ghi nhận nhiều dấu mốc lần đầu tiên như quả bóng thi đấu chính thức được thiết kế riêng mang tên WAVEMAKER, linh vật Naara – chú ngựa lửa, cùng ca khúc chính thức của giải “That’s How We Win”. Những điểm nhấn này góp phần tạo nên một kỳ Asian Cup nữ được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bóng đá nữ châu Á.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI