Sri Lanka gửi trả 242 container rác thải cho Anh

31/10/2020 - 18:53

PNO - Hôm 30/10, Sri Lanka đã bắt đầu vận chuyển 242 container chất thải nguy hại, bao gồm cả các bộ phận cơ thể người trở lại Anh sau cuộc đấu tranh kéo dài hai năm của cơ quan giám sát môi trường.

Một số quốc gia châu Á trong những năm gần đây đã chống lại sự xâm lấn ồ ạt của rác thải quốc tế từ các quốc gia giàu có hơn và bắt đầu hoàn trả các lô hàng rác thải không mong muốn, chiến đấu chống lại việc bị sử dụng làm bãi rác của thế giới.

Hôm 31/10, phát ngôn viên hải quan Sunil Jayaratne cho biết 20 container đầu tiên chứa chất thải y tế, bao gồm các bộ phận cơ thể từ nhà tang lễ đã được chất lên tàu MV Texas Triumph vào thứ Sáu 30/10 và 65 container khác sẽ được gửi đi trong vòng một tuần. Jayaratne khẳng định: “Phần tiếp theo sẽ được chuyển ngay khi có tàu khác”.

Hai tuần trước, Tòa phúc thẩm của Sri Lanka đã ra lệnh hồi hương rác thải sinh học bệnh viện và hàng tấn rác thải nhựa nhập khẩu vi phạm các quy định vận chuyển của địa phương và quốc tế.

Các container nhập khẩu đến đất nước này từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2018 và Trung tâm Công lý Môi trường (CEJ) ngay lập tức kiến ​​nghị tòa án dừng việc tiếp nhận.

Hải quan không tiết lộ loại chất thải, nhưng các quan chức cho biết nó bao gồm giẻ lau, băng và các bộ phận cơ thể người.

242 container chất thải được nhập lậu vào Sri Lanka từ cuối năm 2017 đến đầu 2018.
242 container chất thải được nhập lậu vào Sri Lanka từ cuối năm 2017 đến đầu 2018

Vào tháng 9/2020, 260 tấn chất thải riêng biệt trong 21 container khác được Sri Lanka gửi trả đến Anh sau khi nước này đồng ý nhận lại.

Chính quyền địa phương phát hiện ra số chất thải trên sau khi khởi động vụ kiện chống lại 242 container bị giữ ở cảng Colombo và một khu thương mại tự do gần thủ đô.

Hải quan Sri Lanka khẳng định rằng tất cả các container được đưa vào nước này đều vi phạm luật pháp quốc tế trong việc quản lý việc vận chuyển chất thải nguy hại, bao gồm cả nhựa.

Năm 2019, một cuộc điều tra của Sri Lanka đối với gần 3.000 tấn chất thải nguy hại nhập khẩu trái phép cho thấy nhà nhập khẩu đã chuyển khoảng 180 tấn đến Ấn Độ và Dubai trong năm 2017 và 2018.

Ngoài Sri Lanka, Philippines, Indonesia và Malaysia cũng đã đưa hàng trăm container phế liệu trở lại nước xuất xứ, bao gồm Mỹ, Canada và châu Âu.

Linh La (theo AFP, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI