Somalia vẫn xem COVID-19 là loại cúm mùa thông thường

03/01/2021 - 19:35

PNO - Trong khi các quốc gia giàu có đang chạy đua để phân phối vắc-xin ngừa COVID-19 thì Somalia lại là một đất nước hiếm hoi nơi mà phần lớn người dân không mấy quan tâm đến con virus chết chóc đang làm mưa làm gió khắp hành tinh này.

“Dân chúng ở đây không hề áp dụng bất cứ hình thức phòng chống dịch nào. Không khẩu trang, không giãn cách xã hội”, ông Abdirizak Yusuf Hirabeh - cán bộ phụ trách chương trình chống COVID-19 của chính phủ - cho biết. “Thậm chí chẳng có ai thèm nhắc đến nó”.

Mặc cho đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi, người dân ở Somalia vẫn tỏ ra thờ ơ với dịch bệnh - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP
Mặc cho đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, người dân Somalia vẫn tỏ ra thờ ơ với dịch bệnh - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP

Theo ông Abdirizak, sự thờ ơ của đại bộ phận người dân đang khiến tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tăng lên từng ngày trong khi trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như nhân lực chống dịch của quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi này lại quá hạn chế.

Nghèo đói và xung đột liên miên khiến người dân không mấy quan tâm đến chăm sóc y tế cho bản thân và cộng đồng - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP
Nghèo đói và xung đột liên miên khiến dân chúng không mấy quan tâm đến chăm sóc y tế cho bản thân và cộng đồng - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP

Không quá 27.000 xét nghiệm được thực hiện ở nơi có hơn 15 triệu dân khiến Somalia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thấp nhất thế giới. Đến nay, đã có khoảng 4.800 ca mắc virus được xác nhận - một phần nổi quá nhỏ của tảng băng chìm mà nguyên nhân chính là do đa số người dân xem SARS-CoV-2 chẳng khác gì một loại cúm mùa mới.

Ông Hassan Mohamed Yusuf, 45 tuổi, cho rằng, đây chỉ là một loại cúm mùa thông thường nên không có gì phải lo ngại - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP
Ông Hassan Mohamed Yusuf, 45 tuổi, cho rằng, đây chỉ là một loại cúm mùa thông thường nên không có gì phải lo ngại - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP

Trong những ngày đầu của đại dịch, chính phủ Somalia thực thi một số biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, như: đóng cửa trường học, hủy bỏ các chuyến bay nội địa và quốc tế, các tin nhắn cảnh báo về dịch bệnh qua điện thoại di động.

Người dân Somalia tự do đi lại trên đường phố mà không hề đeo khẩu trang - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP
Người dân Somalia tự do đi lại trên đường phố mà không hề đeo khẩu trang - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP

Thế nhưng, có vẻ như hình thức giãn cách xã hội không có ý nghĩa gì ở quốc gia này. Người ta vẫn đi lại, tụ tập đông đúc trên đường phố, nhà hàng, khu chợ, đi lễ nhà thờ hay đến các sân vận động xem bóng đá mà không hề đeo khẩu trang hoặc thực hành các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Người dân đi lễ nhà thờ, tụ tập đông người mà không áp dụng bất kỳ phương pháp phòng chống dịch nào - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP
Người dân đi lễ nhà thờ, tụ tập đông người mà không áp dụng bất kỳ phương pháp phòng chống dịch nào - Ảnh: Farah Abdi Warsameh/AP

Một thách thức khác ở Somalia là: có được vắc-xin ngừa COVID-19 đã khó, nhưng làm thế nào để thuyết phục người dân chịu tiêm vắc-xin lại càng khó hơn.

“Người dân ở đây không mấy mặn mà với việc tiêm các loại vắc-xin. Chưa kể họ rất ghét các mũi kim tiêm”, ông Hirabeh - phụ trách chương trình phòng chống dịch của Somalia - cho biết. “Vì vậy, sẽ cần nhiều thời gian và công sức để nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các chiến dịch truyền thông”.

Thuyết phục người dân chịu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 là nhiệm vụ mà chính phủ Somalia phải giải quyết - Ảnh: Gavi
Thuyết phục người dân chịu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 là nhiệm vụ mà chính phủ Somalia phải giải quyết - Ảnh: Gavi

Công tác hậu cần cho việc lưu trữ và phân phối vắc-xin ngừa COVID-19 cũng là một mối bận tâm lớn. Theo kế hoạch thì Somalia sẽ nhận những lô vắc-xin đầu tiên vào quý I/2021; tuy nhiên, người ta đang lo ngại về việc quốc gia này không có đủ điều kiện để bảo quản loại vắc-xin như Pfizer vốn đòi hỏi phải được cất giữ ở nhiệt độ -70 độ C.

“Những loại vắc-xin có khả năng bảo quản ở mức nhiệt độ từ -10 đến -20 độ C thì mới phù hợp với các quốc gia thuộc thế giới thứ ba như Somalia”, ông Hirabeh nêu ý kiến.

Thực hành các biện pháp phòng chống dịch và tiêm vắc-xin là những giải pháp hiệu quả giúp Somalia kiểm soát được đại dịch COVID-19 - Ảnh: WHO
Thực hành các biện pháp phòng chống dịch và tiêm vắc-xin là những giải pháp hiệu quả giúp Somalia kiểm soát được đại dịch COVID-19 - Ảnh: WHO

Nguyễn Thuận (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI