Sốc với cảnh em bé hai ngày tuổi ‘đi bộ’ để chữa bệnh

22/05/2015 - 15:27

PNO - PN - Giữa thế kỷ 21 nhưng chúng ta đôi khi vẫn gặp phải những hình ảnh của hủ tục lạc hậu. Ở Ấn Độ, “bác sĩ phù thủy” đã bắt em bé hai ngày tuổi phải “đi bộ” để chữa sốt cao.

edf40wrjww2tblPage:Content

Soc voi canh em be hai ngay tuoi ‘di bo’ de chua benh

“Bác sĩ phù thủy” đã bắt em bé hai ngày tuổi phải “đi bộ” để chữa sốt cao - Ảnh: Shariq Allaqaband

Soc voi canh em be hai ngay tuoi ‘di bo’ de chua benh

Em bé đã khóc thét và thất kinh hồn vía - Ảnh: Shariq Allaqaband

Soc voi canh em be hai ngay tuoi ‘di bo’ de chua benh

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân ở Morigaon, em bé hai ngày tuổi bị tóm cổ bắt đứng thẳng và bị điều khiển đi lại. Cha mẹ của bé đã mang bé đến một người phụ nữ ở độ tuổi 50 để nhờ bà giúp chữa bệnh cho bé bằng hình thức chữa trị dã man và kỳ lạ này.

Em bé đã khóc thét và thất kinh hồn vía. Một người dân làng đã kịp lấy điện thoại quay lại cảnh tượng trên và nộp cho chính quyền địa phương và sau đó được đoạn video được nộp lại cho cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và đưa cậu bé tới bệnh viện để điều trị.

Soc voi canh em be hai ngay tuoi ‘di bo’ de chua benh

Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và đưa cậu bé tới bệnh viện để điều trị - Ảnh: Shariq Allaqaband

Soc voi canh em be hai ngay tuoi ‘di bo’ de chua benh

Cha mẹ của em bé nói rằng bé sốt li bì kể từ khi mới sinh ra. Rakesh Kumar, một quan chức ở Morigaon cho biết: “Cậu bé bị sốt nhưng giờ đã khỏe lại. Chúng tôi phải kiểm tra lại hệ thống chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh”

Kênh truyền NDTV đưa tin, hai người phụ nữ đã bị bắt trong đó có cả “bác sĩ phù thủy”. Chính quyền địa phương cũng cảnh báo các bà mẹ không nên mang con đến các thầy lang băm.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI