Số người tử vong do nạn phá rừng ở Đông Nam Á cao nhất thế giới

11/10/2025 - 16:32

PNO - Số người chết vì nắng nóng liên quan đến tình trạng phá rừng ở Đông Nam Á nhiều hơn so với những khu vực khác, mặc dù tổng diện tích rừng nhỏ hơn.

Phá rừng tại Đông Nam Á gây ra nhiều ca tử vong hơn bất kỳ khu vực nhiệt đới nào
Khu vực Đông Nam Á có nhiều ca tử vong liên quan đến tình trạng phá rừng hơn bất kỳ khu vực nhiệt đới nào trên thế giới.

Một nghiên cứu gần đây do trường đại học Leeds (Anh) dẫn đầu cho thấy, mỗi năm ở Đông Nam Á, khoảng 15.680 người chết vì các biến chứng liên quan đến nắng nóng trầm trọng do nạn phá rừng, so với 9.890 người ở các vùng nhiệt đới châu Phi và 2.520 người ở châu Mỹ.

Từ năm 2001 đến năm 2020, Đông Nam Á mất khoảng 490.000 km2 thảm thực vật, trong khi khu vực nhiệt đới Trung và Nam Mỹ mất khoảng 760.000 km2.

"Rừng không chỉ duy trì sự sống và hấp thụ carbon dioxide làm nóng hành tinh, mà còn có tác dụng làm mát cho con người. Trong khi tán cây cung cấp bóng râm, lá giải phóng hơi nước vào không khí và loại bỏ một số nhiệt, giống như con người đổ mồ hôi để làm mát cơ thể.

Khi cây bị đốn hạ, hiệu ứng làm mát này sẽ giảm. Khi bóng râm biến mất, nhiều ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mặt đất và đất có thể trở nên khô cằn hơn, hấp thụ nhiều nhiệt hơn" - tiến sĩ Reddington - đại học Leeds - giải thích.

"Sự kết hợp này dẫn đến sự nóng lên cục bộ đáng kể, thậm chí đôi khi còn nóng hơn sự nóng lên do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra trong cùng thời kỳ" - bà nói thêm.

Nghiên cứu còn cảnh báo thêm rằng, các nhóm dân cư dễ bị tổn thương thường là những người sống gần các khu vực bị phá rừng và bị hạn chế các cơ sở hạ tầng cần thiết để đối phó với nhiệt độ tăng.

Tiến sĩ Reddington lưu ý: "Nạn phá rừng nhiệt đới không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn có thể gây hại trực tiếp cho sức khỏe con người, đặc biệt là ở các cộng đồng ít được trang bị để đối phó. Bảo vệ rừng nhiệt đới không chỉ quan trọng đối với hành tinh, mà còn để bảo vệ cuộc sống" - bà nói.

Tiến sĩ Reddington kêu gọi các chính phủ tăng cường luật bảo vệ rừng, đầu tư vào trồng rừng và cải thiện các giải pháp quản lý nhiệt - chẳng hạn như cung cấp không gian làm việc có bóng râm, trung tâm làm mát và tiếp cận tốt hơn với chăm sóc sức khỏe ở các khu vực có nguy cơ cao.

"Đông Nam Á mất tổng diện tích rừng nhiệt đới nhỏ hơn những khu vực khác, nhưng do mật độ dân số cao hơn, nên đã dẫn đến tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt cao hơn" - bà cho biết.

Bà nói thêm rằng, Mỹ Latinh đã chứng kiến sự mất mát rừng lớn nhất, nhưng số người chết thấp hơn vì ít người sống trong các khu vực bị phá rừng.

Các chuyên gia y tế và khí hậu trong khu vực, như Phó giáo sư Kimberly Fornace (Đại học Quốc gia Singapore) và Giáo sư Winston Chow (Đại học Quản lý Singapore), đều đồng tình rằng, để giảm thiểu hậu quả về sức khỏe, tính mạng con người do chặt, phá rừng, cần tăng cường nghiên cứu y tế địa phương, cảnh báo sớm nắng nóng và đầu tư vào tái trồng rừng.

Thảo Nguyễn (theo Straite Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI