Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt qua mốc 100.000 người

07/03/2020 - 07:50

PNO - Tính đến 7g30 ngày 7/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.489 người và 101.830 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 7/3, giới chức Ý công bố dữ liệu mới với 197 người chết (tăng 49 người so với ngày 6/3) và 4.636 ca nhiễm SARS-CoV-2 (tăng 778 ca so với ngày 6/3). Số ca tử vong tại Ý cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc (nơi bùng phát dịch). Nhà chức trách Ý cho biết, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong là 81.

Trong cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nói rằng cần tập trung thực hiện tất cả các biện pháp để kiềm chế sự lây lan của virus corona: “Cả nước phải đoàn kết chống lại COVID-19, nếu không chúng ta sẽ khó có thể đánh bại cuộc khủng hoảng dịch bệnh này”.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Ý yêu cầu các tổ chức y tế đẩy nhanh việc giải phóng giường bệnh, tăng cường đội ngũ nhân viên để đối phó với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng cũng như khắc phục tình trạng thiếu nhân lực. Hiện, các trường học (bao gồm đại học) tại quốc gia này đóng cửa ít nhất cho đến hết ngày 15/3.

Ý ghi nhận số người chết tăng kỷ lục 49 người trong 1 ngày.
Ý ghi nhận số người chết tăng kỷ lục 49 người trong 1 ngày

Tại Đức, ghi nhận thêm 61 ca nhiễm mới nâng tổng số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 lên 639. Trong khi đó, Pháp xác nhận thêm 230 ca nhiễm trong 1 ngày, tăng 30%, lên con số 653 ca, cùng 9 người tử vong.

Trong những ngày gần đây, các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh… công bố thêm nhiều trường hợp dương tính và tử vong vì COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận 14 người chết và 236 ca nhiễm SARS-CoV-2 tính đến sáng 7/3. Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, CDC khuyến khích người già và những người mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng như bệnh tim, phổi hoặc thận… nên ở nhà càng nhiều càng tốt.

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế

Cũng trong sáng nay, Colombia xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 là một phụ nữ 19 tuổi, sau khi trở về từ chuyến du lịch đến Milan, Ý thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus. Ngoài Colombia, Costa Rica cũng công bố ca nhiễm đầu tiên, bệnh nhân là một phụ nữ 49 tuổi, người Mỹ cùng chồng nhập cảnh nước này ngày 1/3.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố thêm 518 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên 6.284 và 42 người chết (chủ yếu là người cao tuổi mắc bệnh tiềm ẩn). Khoảng 60% bệnh nhân có lên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8g40 (giờ Trung Quốc) ngày 7/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 3.045 người, 80.711 người nhiễm bệnh, 482 người nghi nhiễm và 53.800 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. So với thống kê ngày 5/3, thêm 30 người chết (đều thuộc tỉnh Hồ Bắc), 146 ca nhiễm mới, 102 người nghi nhiễm và 1.691 trường hợp được chữa khỏi bệnh.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 30 người tử vong và 126 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.931 và 67.592 người.

Tính đến sáng ngày 6/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.383 người. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Italy (148 người), Iran (107 người), Hàn Quốc (42 người), Nhật Bản và Hoa Kỳ (12 người), Pháp (7 người); Hong Kong, Úc, Tây Ban Nha và Irac (2 người), Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Anh và Thụy Sĩ (1 người).

Tính đến sáng ngày 7/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 3.489 người chết và 101.830 ca nhiễm virus . Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Italy (197 người), Iran (124 người), Hàn Quốc (43 người), Hoa Kỳ (14 người), Nhật Bản (12 người) , Pháp (9 người); Tây Ban Nha (5 người), Irac (4 người); Hồng Kông, Úc và Anh (2 người); Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan và Thụy Sĩ (1 người).

Trong ngày 6/3, Iran ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục 1.234 ca, mức tăng cao nhất trong những ngày qua. Như vậy, Iran hiện có 124 người chết và 4.747 trường hợp nhiễm COVID-19, xếp thứ 2 trên thế giới về số ca nhiễm. Giới chức nước này cũng thừa nhận, dịch bệnh đã có mặt trên toàn bộ 31 tỉnh của Iran và 8% nghị sĩ Iran cho kết quả dương tính virus corona.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 7/3.

Hàn Quốc: 6.593 (43 người tử vong)

Iran: 4.747 (124 người tử vong)

Ý:  4.636 (197 người tử vong)

Nhật Bản: 1.113 (12 người tử vong)

Pháp: 653 (9 người tử vong)

Đức: 639

Tây Ban Nha: 387 (5 người tử vong)

Hoa Kỳ: 236 (14 người tử vong)

Thụy Sĩ: 210 (1 người tử vong)

Anh: 163 (2 người tử vong)

Thụy Điển: 137

Singapore: 117

Na Uy: 113

Bỉ: 109

Hồng Kông: 107 (2 người tử vong)

Malaysia: 83

Hà Lan: 82

Úc: 60 (2 người tử vong)

Kuwait: 58

Bahrain: 56

Áo: 55

Canada: 50

Thái Lan: 48 (1 người tử vong)

Irac: 46 (4 người tử vong)

Hy Lạp: 46

Iceland: 45

Đài Loan: 45 (1 người tử vong)

Ấn Độ: 31

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 28

Đan Mạch: 23

San Marino: 23

Israel: 21

Ailen: 18

Cộng hòa Séc: 18

Algeria: 17

Việt Nam: 17

Ô-man: 16

Palestine: 16

Lebanon: 15

Phần Lan: 15

Ai Cập: 14

Ecuador: 13

Brazil: 13

Qatar: 11

Macao: 10

Croatia: 10

Estonia: 10

Georgia: 9

Nga: 8

Bồ Đào Nha: 8

Argentina: 8

Slovenia: 7

Rumania: 6

Pakistan: 6

Belarut: 6

Mexico: 5

Ả Rập Saudi: 5

Philippines: 5 (1 người tử vong)

Ba Lan: 5

Afghanistan: 4

New Zealand: 4

Chile: 4

Indonexia: 4

Hungary: 2

Ma-rốc: 2

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Bắc Macedonia: 1

Bắc Ireland: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

Luxembourg: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Tanisia: 1

Công quốc Andarra: 1

Tunisia: 1

Ukraine: 1

Liechtenstein: 1

Nam Phi: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Serbia: 1

Peru: 1

Slovakia: 1

Costa Rica: 1

Colombia: 1

 

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI