Quảng Trị: Mưa lũ làm sập nhà khiến hai mẹ con thương vong

17/10/2020 - 14:45

PNO - Ngày 17/10, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập nhà khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, người mẹ bị gãy tay

Vào rạng sáng nay 17/10, ngôi nhà của bà Hồ Thị La Ham (ngụ thôn Tà Rùng, xã Húc) bất ngờ bị sập khiến bà cùng con gái là cháu Hồ Thị T. (2 tuổi) bị vùi lấp. Vụ việc khiến bà Ham bị gãy tay, cháu T. không qua khỏi vì bị thương quá nặng. Hiện, bà Ham đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều trị, trong khi người thân đang lo hậu sự cho cháu T.

Giao thông hiện lên huyện miền núi  Đakrông có nhiều nhà đang bị cô lập do mưa lũ trở lại

Hiện nước lũ tại Quảng Trị đang lên trở lại chia cắt các tuyến đường lên huyện Đakrông
Hiện nước lũ tại Quảng Trị đang lên trở lại chia cắt một số tuyến đường lên huyện miền núi Hướng Hóa

Ông Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa - cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn chưa vào được khu vực nhà nạn nhân vì một số cầu tràn trên địa bàn xã Húc nước lũ dâng rất cao, chảy xiết.

Ông Thuận cho biết thêm, khoảng 16g ngày 16/10, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể ông Lê Bá C. (53 tuổi, trú tại thôn Cu Ta Ka, xã Hướng Lộc) tại bờ sông Sê Pôn, đoạn qua thôn Long Thành, xã Tân Long. Vào tối 7/10, trên đường trở về nhà, ông C. bị nước lũ cuốn trôi tại đập tràn Cu Dừn, xã Hướng Lộc.

Mưa lớn trong hai ngày qua tại  huyện Đakrông có nhiều điểm đất đá sạt lở nghiêm trọng
Mưa lớn trong hai ngày qua tại huyện Đakrông có nhiều điểm đất đá sạt lở nghiêm trọng

Hiện nước sông Đakrông đang dâng lên ở mức rất cao, đục ngầu và chảy xiết. Tại cầu Khe Luồi (thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông), con nước thậm chí đã gần chạm đến đáy cầu. Tại thôn Phú Thành (xã Mò Ó, huyện Đakrông), nước lũ đã làm ngập đường đi, chia cắt con đường duy nhất vào các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng...

Bộ đội Biên Phòng Quảng Trị triển khai ứng cứu những hộ dân đang ngặp nặng ở hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ứng cứu những hộ dân đang bị ngập nặng ở các xã thuộc hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông

Trong diễn biến liên quan, ông Lê Hồng Hải - Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên - cho biết, vào khoảng 4g ngày 17/10, đoạn đường ray dài 10m trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn giữa ga Quảng Trị và ga Diên Sanh (Quảng Trị) bị sạt lở. Công ty đã điều 80 công nhân lập tức đến hiện trường, thả đá hộc để khôi phục tạm tuyến.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 17 người chết, 3 người mất tích và 6 người bị thương do mưa lũ; hơn 43.000 hộ dân với 135.000 người bị ảnh hưởng ngập lụt, trong đó trên 8.000 hộ dân đã di dời đến nơi an toàn.

Clip: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng người dân huyện miền núi Đakrông nỗ lực khôi phục các tuyến đường sạt lở do mưa lũ

 Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI