Quảng Nam, Đà Nẵng: 2 người tử vong, 5 người mất tích, huyện Hòa Vang sơ tán khẩn cấp hơn 2.500 người

11/10/2020 - 10:25

PNO - Mưa lũ kết hợp với các thủy điện ở Quảng Nam xả lũ khiến nhiều xã ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp tục ngập sâu. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm 5 người mất tích.

Sáng 11/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ kèm gió áp thấp nhiệt đới, trưa ngày 9/10, có 4 tàu bị nạn gồm ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS, ĐNa 90988-TS. Đến tối ngày 9/10, đã cứu được 6 thuyền viên của 3 tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS. Hiện nay, tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu ĐNa 90988-TS.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích

Do mưa lũ gây ngập nghiêm trọng tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã sơ tán 754 hộ dân (2.567 người).

Đến 6g ngày 11/10, tại huyện Hòa Vang có 9/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) bị ngập lũ: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Ninh. Các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu. Ngoài ra, mưa cũng gây ngập úng cục bộ tại một số địa điểm khu vực đô thị các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ (ngập cục bộ khi mưa lớn ngày 7, 8, 9/10, sau đó rút, một số địa điểm vận hành các trạm bơm chống ngập).

Mưa lớn kèm gió khiến cây đổ ở nội thành Đà Nẵng
Mưa lớn kèm gió khiến cây đổ ở nội thành Đà Nẵng

Đến thời điểm hiện tại, có 3 người bị mất tích vẫn đang được các lực lượng tích cực tìm kiếm. Cụ thể, 1 người tại Hòa Khương, trượt chân tại khu vực sau tràn hồ Đồng Nghệ, 2 người của tàu ĐNa 90988-TS bị mất tích trên biển.

1 người ở quận Hải Châu do kính ban công bị gió lốc rơi làm bị thương ở chân đã nhập viện điều trị. Gió lốc cũng làm tốc mái 3 nhà tại Bình Kỳ, Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Thời tiết cực đoan khiến 1 ca nô du lịch (220cv) của ông Lê Công Định (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bị chìm khi đang neo đậu tại bờ sông Cu Đê. Tàu Đông Bắc 2203 đang bị mắc cạn tại vùng biển Nam Ô.

Hiện nay mực nước các hồ chứa lớn ở Đà Nẵng như Hòa Trung, Đồng Nghệ đã đạt đỉnh; một số hồ vừa và nhỏ đã đầy. Các hồ chứa thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương tiếp tục xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ.

Tại Quảng Nam, mưa to, gió lớn đã đánh chìm 1 tàu cá đang neo đậu khiến 2 cha con mất tích; 2 vợ chồng bị cuốn trôi, tử vong trên đường băng lũ về nhà.

Đoạn đường bị ngập, nơi 2 vợ chồng xấu số ở Quảng Nam băng qua, bị nước cuốn trôi
Đoạn đường bị ngập, nơi 2 vợ chồng xấu số ở Quảng Nam băng qua, bị nước cuốn trôi

Vào khoảng 16g chiều 10/10, sau khi dự đám cưới ở huyện Đại Lộc về, vợ chồng anh L.T.Q, 26 tuổi và chị L.T.H.S, 23 tuổi (cùng trú tại thị xã Điện Bàn) trên đường về nhà, đến đoạn đường ĐT609B thuộc xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc thì gặp nước lũ dâng cao, chia cắt. Hai vợ chồng gửi xe máy ở nhà người dân cạnh đó rồi lội nước, tìm đường về nhà, không may bị lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng phối hợp cùng hàng chục người dân tìm kiếm 2 nạn nhân. Đến 9g sáng nay (11/10), thi thể của chị S. đã được tìm thấy. Khoảng 10g30 cùng ngày, thi thể anh Q. được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 50m.

Mưa to, gió lớn cũng đánh chìm 1 tàu cá đang neo đậu khiến 2 cha con bị mất tích. Theo đó, vào khoảng 5g ngày 11/10, người dân phát hiện 1 phương tiện bị chìm số hiệu QNa 90499-TS khi đang neo đậu trên sông thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải giáp với thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Qua rà soát hồ sơ nhập bến, phương tiện này là do ông Nguyễn D. (sinh năm 1973, Xuân Mỹ, Tam Hải) làm chủ. Theo thông tin từ gia đình, vào khoảng 19g ngày 10/10, ông D. cùng con trai là Nguyễn Phúc Đ. (1997) lên tàu của mình để trong coi. Từ đó đến nay vẫn chưa thấy cha con ông D. về nhà.

Ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) - cho biết, 1 trận lốc xoáy xảy tại địa phương này đã đánh chìm 1 chiếc tàu cá đang neo đậu trên sông Trường Giang, khiến cha con ông D. mất tích. Chính quyền địa phương hiện đã triển khai lực lượng cứu hộ tàu cá, tìm kiếm cha con ông D.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, trận lốc xoáy cũng đã làm 17 ngôi nhà ở xã Tam Hải bị tốc mái.

Lê Đình Dũng - Nguyễn Dương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI