Đã có 13 người chết, mất tích do mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên

10/10/2020 - 12:49

PNO - Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang tiếp tục lên khiến nhiều người chết, tàu thuyền bị chìm, đường sá bị sạt lở nghiêm trọng.

Tính đến 14 giờ ngày 10/10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm 5 người chết, 8 người mất tích

Trước đó, theo báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh, đến sáng 10/10, tổng số có 161 xã thuộc 28 huyện/5 tỉnh, thành phố bị ngập trong đợt mưa lũ này. Cụ thể, Hà Tĩnh có 2 xã thuộc huyện Hương Khê bị ngập 0,3m; Quảng Bình có 28 xã thuộc 6 huyện bị ngập sâu từ 0,3-1m, có nơi ngập sâu 3m. Quảng Trị có 68 xã thuộc 9 huyện ngập sâu 1-2m.

Do mưa to khiến tuyến đường Quốc Lộ 1 A đoạn qua phường Tứ Hạ (Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế ) có nhiều đoạn ngập sâu trong lú, nhiều  phương tiện gaio thông qua đây phải trông cờ vào xe trung chuyển
Mưa to khiến tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế ) có nhiều đoạn ngập sâu trong lũ, nhiều phương tiện giao thông qua đây phải trông chờ vào xe trung chuyển.
Tính đến 14 giờ chiều nay, nước vẫn còn cao khiến người dân qua lại rất khó khăn
Tính đến 14g ngày 10/10 nước lũ vẫn cao khiến người dân qua lại rất khó khăn.
Một số hành khách buộc phải dừng lại bên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tứ Hạ để chờ xe nước lũ hạ để tiếp tục hành trình Bắc- Nam
Một số hành khách buộc phải dừng lại bên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tứ Hạ chờ nước lũ rút để tiếp tục hành trình Bắc - Nam.
Có mặt tại thôn Xuân Tùy xã Quảng Phú trong sáng nay, phóng viên Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh nhận thấy toàn bộ hơn 400 hộ dân đang sinh sống tại đây bị cô lập trong nước lũ, suốt hai ngày nay bà con chủ yếu đi lại trên những thuyền ghe nhỏ
Hơn 400 hộ dân thôn Xuân Thùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị cô lập trong nước lũ, suốt 2 ngày nay bà con chủ yếu đi lại trên những chiếc ghe nhỏ.
Bà Phạm Thị Quế 68 tuổi thôn Xuân Tùy cho biết, do nước lũ lên nhanh quá, hai ngày nay phải nhờ bà con lối xóm kê giường lên cao để chống lũ,
Bà Phạm Thị Quế, 68 tuổi ở thôn Xuân Tùy cho biết, do nước lũ lên nhanh, bà phải nhờ bà con lối xóm kê giường lên cao để ngồi. "Sinh sống ở đây từ bé, giờ tôi thấy đây là năm nước lũ cao nhất. Hai ngày ni nhờ mấy đứa con ở trong làng bơi ghe đem mỳ tôm ra cho mẹ, chứ trong nhà không còn chi nữa rồi", bà Quế cho biết.
Khắp làng Xuân Tùy nơi nào nước lũ cũng cao hơn 1,5m
Hàng trăm hộ dân ở thôn Xuân Tùy nhà ngập sâu từ 1,2 đến 1,5m
Hàng trăm hộ dân ở thôn Xuân Tùy nhà ngập sâu từ 1,2 đến 1,5m.
Nhiều trường học tại xã Quảng Phú đã ngâm nước lũ suốt hai ngày nay
Nhiều trường học tại xã Quảng Phú bị ngâm trong nước lũ suốt 2 ngày nay.
Đường vào thôn Bao La xã Quảng Phú mênh mông trong nước lũ
Đường vào thôn Bao La, xã Quảng Phú mênh mông nước lũ. 
 Chợ Quảng Phú  ngập sâu trong nước lũ
 Chợ Quảng Phú ngập sâu .
Tại TP. Huế hiện tại mưa rất to, nước sông Hương dâng cao tràn vào các tuyến đường ở trung tâm thành phố nhiều phương tiện giao thông phải nhờ xe cứu hộ đưa ra khỏi khu vực ngập.
Tại TP. Huế hiện tại mưa rất to, nước sông Hương dâng cao tràn vào các tuyến đường ở trung tâm thành phố, nhiều phương tiện giao thông phải nhờ xe cứu hộ đưa ra khỏi khu vực ngập.
Cũng trong sáng 10/10, chính quyền xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy và người dân đã phối hợp đưa 1 sản phụ từ 'rốn lũ lên bệnh viện Trung ương Huế sinh nở trong thời điểm địa phương này vẫn đang ngập toàn bộ. Sáng 10/10, chính quyền xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy và người dân đã phối hợp đưa 1 sản phụ từ "rốn lũ" lên bệnh viện Trung ương Huế sinh nở trong thời điểm địa phương này vẫn đang ngập toàn bộ. 

Do ảnh hưởng thời tiết cực đoan nên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to trên diện rộng, trong đó đỉnh điểm lũ tại sông Bồ đã vượt mốc lũ lịch sử năm 1999. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo triển khai ứng phó với mưa lũ; kiểm tra, chỉ đạo vận hành hồ Tả Trạch, kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển Thuận An, Phú Vang; Giang Hải huyện Phú Lộc. 

Kiểm tra công tác ứng phó với lũ lụt tại các điểm xung yếu trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nhờ chủ động trong công tác ứng phó mưa lũ với phương châm “4 tại chỗ” nên đã khắc phục thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra, ông Thọ nhấn mạnh, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp và nguy cơ lũ chồng lũ đang hiện hữu rất cao. 

Vì vậy, Ban chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng các phương án ứng phó mưa lũ để kịp thời cứu trợ, sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời chuẩn bị các nhu yếu phẩm để ứng phó với mưa lũ trong thời gian dài, đặc biệt là vùng hạ du với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân.

Đợt mưa lũ kéo dài đã khiến 5 người chết (Quảng Trị 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đăk Lăk 1 người); 8 người mất tích (Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên - Huế 1 người, Gia Lai 1 người); 4 người bị thương (Quảng Bình 1 người, Thừa Thiên - Huế 3 người).

Nước lũ cũng làm ngập 33.386 nhà của người dân, trong đó 4 nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Phố cổ Hội An bị ngập nhiều ngày nay
Phố cổ Hội An bị ngập nhiều ngày nay
Nước sông Hoài ở Hội An dâng cao do các thủy điện bắt đầu xả lũ
Nước sông Hoài ở Hội An dâng cao do các thủy điện bắt đầu xả lũ

Về giao thông, mưa lũ làm nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, 93 điểm quốc lộ bị sạt lở (Quảng Bình 9 điểm; Thừa Thiên - Huế 16 điểm; Quảng Nam 68 điểm); 19 điểm bị ngập (Quảng Bình 14 điểm ngập sâu từ 0,5-0,9m; Thừa Thiên - Huế 5 điểm ngập sâu 0,2-0,6m).

Tỉnh lộ ở các tỉnh bị sạt lở 2.200m (Quảng Bình 50m, Quảng Trị 2.050m; Quảng Nam 95m; Quảng Ngãi 5m). Nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông chưa thể thống kê.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường đã làm chìm 3 tàu tại tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt, trên tàu có 5 người, 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu, đưa lên tàu, còn 2 người (Trương Công Hậu và Lê Quốc Cường) đang mất tích.

Tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại phao số 0, Cửa Việt gồm 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, 4 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 1km; 2 người đã bơi vào bờ an toàn; 8 người còn mắc kẹt trên tàu. Tàu Hoàng Tuấn 26, gồm 12 thuyền viên, mắc cạn tại vùng biển Gio Linh, hiện vẫn giữ được liên lạc.

Tàu Thanh Thành Đạt 68, gồm 15 thuyền viên, hiện thả neo tại phao số 1, cách cảng Cửa Việt 1,5km.

Một tàu cá mang số hiệu tàu BĐ 97055TS/11 thuyền viên bị chìm tại vùng biển TP. Quy Nhơn lúc 0g ngày 8/10. Biên phòng Bình Định đã cứu hộ an toàn cho các ngư dân. Tại TP. Đà Nẵng cũng có 3 tàu cá bị chìm (ĐNa 07070/2 lao động, ĐNa 910066/2 lao động và ĐNa 30873/2 lao động), tất cả các thuyền viên trên các tàu đều được cứu hộ về bờ an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận các tàu bị chìm và mắc cạn ở Quảng Trị
Lực lượng chức năng tiếp cận các tàu bị chìm và mắc cạn ở Quảng Trị

Về nông nghiệp, thiệt hại do mưa lũ cũng khá lớn: 52ha lúa bị ngập (Quảng Trị 21ha; Quảng Nam 31ha); 1.957ha hoa màu bị ngập (Hà Tĩnh 250ha; Quảng Bình 514ha; Quảng Trị 799ha; Thừa Thiên - Huế 9ha; Đà Nẵng 53ha; Quảng Nam 20ha; Quảng Ngãi 242ha). Nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 772ha (Quảng Trị 538ha; Thừa Thiên - Huế 225ha). Hơn 56.000 gia súc, gia cầm ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình bị chết, cuốn trôi.

Hiện, khu vực Bắc Trung bộ có tổng số có 2.323 hồ chứa, các hồ đạt từ 45 - 78% dung tích thiết kế; một số hồ đang ở mức cao như: hồ Bỉnh Công 101%, Đồng Chùa 101%, Bai Manh 127% (Thanh Hóa); Cửa Ông 108%, Cầu Cau 100%, Cao Cang 100% (Nghệ An); Đá Cát 100%, Khe Con 102% Ma Leng 101% (Hà Tĩnh); Phú Dụng 101% (Quảng Trị); Hòa Mỹ 110%, Châu Sơn 100% (Thừa Thiên - Huế).

Về hồ thủy điện, hiện có 196 hồ cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Duyên hải miền Trung mực nước các hồ đều tăng, các hồ vận hành bình thường, trong đó có 21 hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên vận hành điều tiết qua tràn (Bắc Trung bộ: 6 hồ, Duyên hải Nam Trung bộ: 5 hồ, Tây Nguyên: 9 hồ, Đông Nam Bộ: 1 hồ).

Lê Đình Dũng - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI