Quảng Nam vỡ đập gây ngập nặng

11/10/2020 - 09:17

PNO - Sáng 11/10, ông Đỗ Thanh Lâm - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - thông tin về sự cố vỡ đê ở hồ Hóc Bầu thuộc xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên).

Hồ có diện tích lưu vực 0,3km2, dung tích 205.000m3, bao gồm 1 đập đất có chiều dài 129m, chiều cao đập lớn nhất 7,2m, 1 tràn xả lũ rộng 4,9m và 1 cống lấy nước 0,4m đảm bảo tưới cho 16ha.

Vùng hạ du ngập sâu do mưa lũ
Vùng hạ du ngập sâu do mưa lũ

Theo ông Lâm, từ tháng 11/2019, dự án được làm lại cống mới, tràn xả lũ, gia cố mái thượng lưu đập bằng đá lát khan trong khung bê-tông, đắp áp trúc mái hạ lưu, trồng cỏ và làm mới đống đá tiêu nước, đỉnh đập gia cố bằng xi măng. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2021 với giá trị 3,5 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã thi công xong tràn xả lũ, xây lắp cống và đắp lại cống đến cao trình đỉnh cống khoảng 2m, gia cố 50% mái thượng lưu, đắp đê quay cống lấy nước.

Tối ngày 9 đến sáng ngày 10/10/2020, tại địa bàn có mưa lớn xảy ra với tổng lượng nước mưa khoảng trên 300mm gây sạt lở đê quay cống lấy nước. Đến khoảng 5g30 sáng ngày 10/10 đê vỡ hoàn toàn làm trôi phần đất đắp mang cống, nước tràn về hạ lưu gây ảnh hưởng đến khoảng 10 hộ dân trong thời gian khoảng 30 phút.

Hồ Hóc Bầu vỡ khiến ít nhất 10 nhà dân bị ảnh hưởng, toàn vùng hạ du bị ngập
Hồ Hóc Bầu vỡ khiến ít nhất 10 nhà dân bị ảnh hưởng, toàn vùng hạ du bị ngập

 

Nước lũ vẫn đang lên ở Quảng Nam
Nước lũ vẫn đang lên ở Quảng Nam

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban quản lý dự án đã huy động nhân lực dùng bao cát đắp chèn dọc 2 bên mang cống và trải bạt 2 bên vai cống nhằm chống xói lở thêm thân đập. 

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI