Phú Yên phạt 21 tháng tù giam hai đối tượng chống người làm công tác phòng chống dịch

30/07/2021 - 16:24

PNO - Hai vụ án này được điều tra, truy tố, xét xử đầu tiên theo thủ tục rút gọn và giải quyết vụ án nhanh kỷ lục ở Phú Yên.

Ngày 30/7, TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) mở phiên xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Luân (sinh năm 1993, trú ở KP Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Luân bị bắt tạm ngay tại tòa để thi hành án.

Theo Quyết định truy tố của Viện KSND huyện Sơn Hòa, vào khoảng 19g30 ngày 20/7/2021, sau khi uống rượu xong, bị cáo Trần Minh Luân, là người thuộc diện F1 đang cách ly y tế tại nhà đã đi đến chốt phong tỏa tại KP Tây Hòa, yêu cầu lực lượng trực chốt cho Luân ra ngoài khu vực phong tỏa.

Mặc dù được lực lượng thi hành công vụ giải thích nhưng Luân không chấp hành mà về nhà đập chai thủy tinh làm hung khí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. Hậu quả gây thương tích cho một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, Luân được lực lượng đứng chốt kiểm soát không chế đưa về Công an huyện Sơn Hòa.

Bị cáo Luân nghe tòa tuyên án
Bị cáo Luân nghe tòa tuyên án

Cũng trong ngày 30/7, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cũng đã xử  theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, chiều tối 24/7, tổ tuần tra lưu động Công an Phú Hòa phối hợp Công an xã Hòa An tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 - quốc lộ 25 (thôn Ân Niên, xã Hòa An).

Lúc này Phạm Văn Hiếu điều khiển mô tô 78C1-317.11 chở Huỳnh Thị Hạnh (sinh năm 1994, trú thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa) đến dựng xe ngang nhiên trên quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra.

Bị cáo Hiếu nghe tòa tuyên án
Bị cáo Hiếu nghe tòa tuyên án

Ông Huỳnh Khắc Vân, Trưởng Công an xã Hòa An đang làm nhiệm vụ yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết, nhưng Hiếu không xuất trình mà còn lớn tiếng chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi dùng điện thoại cá nhân quay phim.

Ông Vân nhắc nhở và yêu cầu Hiếu về nhà bởi tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiếu không chấp hành mà còn lấy các viên đá đập xuống giải phân cách, rồi ngang nhiên nằm xuống mặt đường quốc lộ 25 gây cản trở giao thông, thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, ông Trương Công Bảo (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phú Hòa) đến yêu cầu Hiếu không được cản trở giao thông thì Hiếu đứng dậy chửi bới, rồi lấy mũ bảo hiểm đánh ông Bảo.

Tổ tuần tra khống chế đưa Hiếu về Công xã Hòa An làm việc. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hiếu.

            Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI