CSGT Bến Tre đến tận nơi hộ tống 300 người dân đầu tiên về quê miễn phí

30/07/2021 - 14:16

PNO - 300 công dân tỉnh Bến Tre đã hoàn tất các thủ tục và đang trên đường về lại quê hương, đối với họ, đó là niềm hạnh phúc nhất lúc này.

Sáng 30/7, hàng trăm người dân tỉnh Bến Tre đang sinh sống trên địa bàn TPHCM đã tập trung về Bến xe Miền Tây để làm thủ tục về quê. Tại đây, công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (Công ty Phương Trang) đã phối hợp với các Cơ quan chức năng ở tỉnh Bến Tre và TPHCM đưa hơn 300 công dân Bến Tre về lại quê nhà để tránh dịch COVID-19.

dddddddd
300 công dân tỉnh Bến Tre được đưa về quê trong đợt 1 ngày 30/7.

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong Chương trình huy động 5.000 chuyến xe đưa đồng bào về các tỉnh Miền Trung, Miền Nam, Tây Nguyên về quê tránh dịch.
Ghi nhận tại bến xe Miền Tây, hàng trăm người dân lấy mẫu xét nghiệm tại điểm tập trung với chi phí là 370.000 đồng, sau đó chờ kết quả. Người có kết quả âm tính sẽ được bố trí xe về quê sau đó cách ly 7 ngày tại điểm tập trung và cách ly 7 ngày tại nhà. Riêng kết quả dương tính sẽ cách ly theo quy định của TPHCM. Tất cả chi phí di chuyển và cách ly tập trung sẽ được tỉnh Bến Tre hỗ trợ.

Nhiều người đến sớm trước giờ hẹn để tranh thủ làm thủ tục, hạn chế tập trung đông người
Nhiều người đến sớm trước giờ hẹn để tranh thủ làm thủ tục, hạn chế tập trung đông người.

Ông Đào Viết Ánh - Phó tổng giám đốc Công ty Phương Trang chia sẻ: “Nghĩa cử các tỉnh thành giang rộng vòng tay chào đón đồng bào mình về lại quê nhà chính là cái tình chan hòa của dân tộc ta, xuất phát từ sự thấu hiểu những khó khăn bà con đang gặp phải do COVID-19 hoành hành xáo trộn cuộc sống. Hi vọng trong khó khăn bà con có được phương án về quê an toàn và hiệu quả, tránh bị trục lợi bởi các đơn vị nhỏ lẻ, tự phát.”

Xe được phun khửu khuẩn trước khi xuất bến
Xe được phun khử khuẩn trước khi xuất bến.

Bà Trương Thị Thu Hiền, người dân Bến Tre, cho biết: “Mọi khi, tôi lên đây thăm con vài bữa rồi về ngay, đợt này dịch bệnh, tôi đã mắc kẹt lại đây hơn 2 tháng rồi, hôm nay mới được về, tôi vui lắm. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp tôi về quê trong đợt này”.

Người dân di chuyển với nhiều hành lý bên mình vì họ đã chuẩn bị thêm vật dụng sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung
Người dân di chuyển với nhiều hành lý bên mình vì họ đã chuẩn bị thêm vật dụng sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung.

Hiện đang có nhiều tỉnh, thành khác ở miền Tây cũng đang xây dựng kế hoạch đưa bà con về quê như: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu…

Sáng  30/7 từng đợt người đã tập trung về Bến xe Miền Tây để làmn các thủ tục liên quan trước khi khởi hành
Sáng 30/7 từng đợt người đã tập trung về Bến xe Miền Tây để làm các thủ tục liên quan trước khi khởi hành.
Người dân cần điền thông tin cá nhân, để đăng ký test COVID-19 theo quy địng với chi phí 370.000 đồng
Người dân cần điền thông tin cá nhân, để đăng ký test COVID-19 theo quy định với chi phí 370.000 đồng.

 

Thời gian chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 là 60 phút
Thời gian chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 là 60 phút.

 

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 9 tại TPHCM quyết tâm mang theo chú chó cưng cùng về quê tránh dịch.
Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 9 tại TPHCM quyết tâm mang theo chú chó cưng cùng về quê tránh dịch.

 

dddđ
Lực lượng tình nguyện hỗ trợ người dân sắp xếp hành lý.

 

CSGT tỉnh Bến Tre hộ tống đoàn xe về quê.
CSGT tỉnh Bến Tre hộ tống đoàn xe về quê.

 

Vẫy tay chào tạm biệt người dân trở về quê hương.
Vẫy tay chào tạm biệt người dân trở về quê hương.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI