Phú Quốc: 269 vụ phá rừng trong vòng 5 tháng

20/06/2022 - 13:35

PNO - 5 tháng đầu năm 2022, Phú Quốc phát hiện 269 vụ phá rừng, xảy ra ở hầu hết các xã, phường như: Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, thậm chí cả trong khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc.

Nguy cơ thành điểm nóng về lấn chiếm rừng

Gần đây tình hình vi phạm pháp luật tại TP. Phú Quốc diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về lấn chiếm rừng, phá rừng trái pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng, đất nông nghiệp... Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã thành lập Tổ công tác đặc biệt hoạt động trong thời gian từ nay đến ngày 31/12.

Sáng 20/6, Tổ công tác đặc biệt ra quân nhằm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Tổ công tác đặc biệt sẽ xây dựng kế hoạch truy quét triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, lấn chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp trái pháp luật… Ngoài ra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm tại những điểm nóng ở TP. Phú Quốc. Đồng thời, kiểm tra thực địa các khu vực đã bị lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, quy định.

Một vụ sai phạm về đất đai bị cơ quan chức năng Kiên Giang xử lý
Một vụ sai phạm về đất đai bị cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang xử lý

Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý nhà nước về đất đai, việc xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm đất, rừng cũng như phá rừng trái pháp luật...

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Quốc Anh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt cho biết, Tổ công tác sẽ tập trung phối hợp khảo sát, kiểm tra thực địa các khu vực đã bị tác động, vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng. Tổ chức lực lượng liên ngành điều tra, xác minh, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết xử lý đúng quy định của pháp luật. Lập lại trật tự kỷ luật, kỷ cương trong công tác hành chính và thực thi công vụ trên địa bàn.

Phát hiện hơn 250 vụ phá rừng

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, Hạt Kiểm lâm TP. Phú Quốc đã phát hiện đến 269 vụ phá rừng, xảy ra ở hầu hết các xã, phường như: Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, thậm chí cả trong khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc.

Cụ thể, rừng tiểu khu 75 (khu vực Suối Lạng, xã Gành Dầu) thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, hiện đã được quy hoạch là rừng đặc dụng. Trước đây, khi chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt, thu hồi thì người vi phạm vẫn canh tác và sử dụng, không thực hiện việc khắc phục hậu quả theo quy định. Từ đó, xảy ra tình trạng mua, bán sau đó cất nhà trên đất và tiếp tục lấn chiếm vào rừng đặc dụng. 

Cũng tại xã Gành Dầu, rừng thuộc tiểu khu 59, 61 có tình trạng phát dọn dây leo, cây bụi, phá rừng và khai thác rừng. Ở tiểu khu 73 xảy ra tình trạng lấn, chiếm rừng hình thức phá rừng, cất nhà, trồng cây trên diện tích hơn 25ha.

 

Một vụ bao chiếm đất rừng rồi cất nhà ở tại TP. Phú Quốc bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý
Lục lượng chức năng phát hiện, xử lý một vụ chiếm đất rừng rồi cất nhà ở tại TP. Phú Quốc

Theo cơ quan kiểm lâm, trong 84 điểm hiện nay trên địa bàn ấp Chuồng Vích và khu Múi Đá Trai (cùng thuộc xã Gành Dầu), cũng xảy ra tình trạng chiếm đất, cất nhà, trồng cây, phá cây rừng tự nhiên.

Tại các địa phương khác như xã Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, xảy ta tình trạng phát dọn dây leo, lấn chiếm và phá rừng phòng hộ, đặc dụng.

Tại xã Hàm Ninh, nhiều vị trí rải rác tại ấp Rạch Hàm, Cây Sao, Bãi Bồn... bị lấn, chiếm để trồng cây ăn trái, rừng đặc dụng bị phát dọn dây leo, cây bụi để chiếm rừng.

Tình trạng lấn chiếm và phá rừng không chỉ xảy ra ở các xã vùng sâu mà còn xảy ra ngay tại phường Dương Đông và An Thới - trung tâm của TP. Phú Quốc. Tại phường An Thới xảy ra tình trạng phát dọn dây leo, cây bụi và trồng cây để chiếm rừng tại rừng tiểu khu 81 thuộc các núi Bãi Sao, núi Bãi Khem và núi Ra Đa.

Tại núi Điện Tiên thuộc phường Dương Đông, các đối tượng khoan lỗ, đổ thuốc làm cây rừng chết để chiếm đất rừng. Tại núi Ông Phụng (phường Dương Đông) cũng xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng.

Bên cạnh đó, việc chính quyền cấp chồng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai cơ quan quản lý còn dẫn đến tình trạng khi xảy ra vi phạm, cơ quan kiểm lâm không thể xử lý vi do không xác định được tổ chức nào quản lý đất và rừng trên diện tích vi phạm...

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI