Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

23/06/2026 - 17:30

PNO - Mới đây, mạng xã hội Threads dậy sóng trước bài đăng đầy bức xúc của một chủ tài khoản khi chia sẻ lại những bình luận khiếm nhã từ một bộ phận đàn ông: “Tôi nói thật 32 tuổi như em... hết date rồi. Ok!” hay “Các em ấy vẫn nghĩ các em ấy có giá... nói mãi mà không tỉnh mộng”.

Sự vội vã khẳng định phụ nữ ngoài 32 là hết date, hết hạn sử dụng - cách dùng từ thô thiển biến con người thành thứ hàng hóa có hạn sử dụng - đã dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ. Nó phản ánh tư duy ích kỷ và lỗi thời của không ít nam giới.

Với góc nhìn của nhiều người, trong khi đàn ông càng lớn tuổi càng được xã hội trọng vọng, ví như rượu vang càng ủ càng ngon, thì phụ nữ lại bị đặt vào một bộ đếm ngược tàn nhẫn về thời gian.

Trên một bài đăng mạng xã hội, phụ nữ ngoài 30 bị một số đàn ông ví như hộp sữa cận ngày - Ảnh minh họa: Pexels
Trên một bài đăng mạng xã hội, phụ nữ ngoài 30 bị một số đàn ông ví như hộp sữa cận ngày - Ảnh minh họa: Pexels

Chị Minh Thư (34 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông một công ty tại phường Tân Định, TPHCM) có góc nhìn đầy sắc sảo: "Khi bước qua tuổi 30, tôi cảm nhận rất rõ áp lực vô hình từ xã hội. Người ta nhìn vào nếp nhăn, nhìn vào khả năng sinh sản của chúng tôi để định giá, thay vì nhìn vào năng lực hay trí tuệ. Đàn ông 35 tuổi chưa vợ thì gọi là độc thân hoàng kim, còn phụ nữ 32 tuổi chưa chồng thì bị coi là hộp sữa cận ngày. Và nếu phải cố tìm nguyên nhân cho lý do một bộ phận đàn ông 'nhảy dựng lên' và cố công dìm hàng phụ nữ tuổi 30+, tôi nghĩ có lẽ vì họ chưa thể thoát khỏi mô hình truyền thống, khi hôn nhân là một hình thức trao đổi tài nguyên: đàn ông cung cấp tài chính, địa vị; còn phụ nữ đổi lại bằng sức trẻ, vẻ đẹp và chức năng sinh sản”.
Thế nhưng, phụ nữ ngày nay đã tự viết lại luật chơi. Anh Hoàng Bách (35 tuổi, kỹ sư lập trình) nhìn nhận phụ nữ ngoài 32 hiện đại đã tự chủ tài chính, họ tự mua được những gì mình thích mà không cần nhìn sắc mặt ai. Khi họ không cần tiền của đàn ông, họ sẽ đòi hỏi những giá trị cao cấp hơn: sự thấu hiểu, đồng điệu về tư duy và sự tôn trọng. Điều này khiến những người đàn ông gia trưởng, vốn không có gì ngoài một chút tài chính hoặc tư duy cũ kỹ, cảm thấy bị lép vế. Vì không thể thao túng được nữa, họ quay sang tấn công vào vũ khí duy nhất của phụ nữ theo góc nhìn của họ: tuổi tác. Họ chê phụ nữ hết date thực chất là để che giấu nỗi sợ hãi bị từ chối từ những người phụ nữ quá khôn ngoan và trải đời.
Và nếu nhìn vào thực tế, trái với những lời doạ dẫm, gán ghép hết date kia, phụ nữ ngoài 30 ngày nay đa số đang sống một cuộc đời rực rỡ hơn bao giờ hết. Các nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng, chỉ số hạnh phúc của phụ nữ độc lập tài chính tuổi từ 30 đến 40 tại các đô thị lớn đang ở mức rất cao. Và sự độc thân của họ có lẽ đơn giản vì họ lựa chọn như vậy, chứ chẳng có cái date nào mảy may ảnh hưởng đến suy nghĩ của những 'nữ cường' này.

Họ có thời gian để học lên cao, thăng tiến, chăm sóc sức khỏe tinh thần và tận hưởng cuộc sống tự do. Khi rủi ro cuộc sống hay sức khỏe xảy ra, thứ giữ hai con người ở lại bên nhau bền vững là tình thương, trách nhiệm và sự bao dung, chứ chẳng có "chất lượng trứng" hay "độ tuổi vàng" nào gánh vác thay được.

Vì vậy, thay vì để bản thân bị định giá bởi những tư duy thiển cận , phụ nữ tuổi 30+ đang và hãy cứ thong dong, tự tại làm chủ cuộc đời mình. Thanh xuân của một người phụ nữ không nằm ở số tuổi trên giấy tờ, nó nằm ở khí chất, tri thức và độ dày chiếc ví mà họ tự tay sở hữu.

Hà Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI