Phụ nữ hiện đại và xu hướng 'yêu kín tiếng'

01/11/2025 - 11:18

PNO - Trong thời đại mà mọi khoảnh khắc đều trở thành nội dung để chia sẻ trên mạng xã hội, một xu hướng mới xuất hiện, đó là phụ nữ chọn yêu trong im lặng.

Với phụ nữ hiện đại, yêu kín tiếng không có nghĩa là sợ yêu, mà là biết yêu đúng cách.
Với phụ nữ hiện đại, yêu kín tiếng không có nghĩa là sợ yêu, mà là yêu đúng cách. Ảnh minh họa: canva

Không còn những bức ảnh nắm tay, dòng trạng thái ngọt ngào hay hashtag ''couple goals'', nhiều phụ nữ giờ đây giữ mối quan hệ của mình trong riêng tư, không khoe, không giấu, chỉ đơn giản là giữ cho riêng mình.

Cách đây vài năm, mạng xã hội là nơi tình yêu được thể hiện rầm rộ. Tên người yêu xuất hiện trong tiểu sử Instagram, mỗi dịp kỷ niệm là một album ảnh, còn những câu nói đầy ''mật ngọt'' khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa… hơi mệt.

Nhưng theo nhà báo Chanté Joseph, xu hướng đó đang thay đổi rõ rệt. Nhiều phụ nữ ngày nay chỉ chia sẻ những chi tiết mờ ảo về người yêu như một bàn tay, một ly cà phê đối diện, hoặc khuỷu tay lấp ló trong story 24 giờ rồi biến mất.

Phụ nữ hiện đại dường như đã mệt mỏi với việc tình yêu trở thành ''nội dung''. Họ không còn cần chứng minh mình hạnh phúc qua một tấm ảnh, thay vào đó, họ chọn giữ lại điều riêng tư để nó thực sự có giá trị.

Xu hướng ''yêu kín tiếng'' không phải là giấu giếm, mà là bảo vệ. Trong thế giới nơi mọi người dễ dàng bình luận, so sánh và suy diễn, tình yêu công khai đôi khi khiến người trong cuộc thấy mệt mỏi.

Một story ''vô tình'' với người khác giới có thể dẫn đến hiểu lầm, một bức ảnh buồn cũng đủ khiến người ta đồn đoán ''chia tay rồi à?''.

Thậm chí, sau mỗi lần đổ vỡ, nhiều người phải xóa sạch ảnh với người yêu cũ như thể ''làm lại cuộc đời'' trên mạng. Chính vì thế, ngày càng nhiều phụ nữ chọn cách im lặng để bình yên, họ vẫn yêu, vẫn hạnh phúc, nhưng không cần ai xác nhận điều đó.

Theo chuyên gia hẹn hò Sera Bozza, việc phụ nữ ngày nay yêu kín tiếng không phải vì họ lạnh lùng hay thiếu lãng mạn, mà vì họ đã học cách đặt mình lên trước.

''Phụ nữ không từ chối tình yêu, họ từ chối để tình yêu định nghĩa con người họ. Một mối quan hệ lành mạnh là khi bạn vẫn là chính mình, dù có hay không có người bên cạnh'' - Bozza chia sẻ.

Bozza cho rằng sự kín đáo trong tình cảm phản ánh sự trưởng thành cảm xúc, khi phụ nữ hiểu rằng tình yêu không cần phô trương mới thật sự tồn tại.

Thay vì chạy theo hình ảnh ''cặp đôi hoàn hảo'', họ đầu tư vào bản thân, công việc, bạn bè, đam mê và để tình yêu trở thành một phần cân bằng, chứ không phải trung tâm của cuộc sống.

Tình yêu đẹp nhất là tình yêu không cần chứng minh. - Ảnh minh họa: canva
Tình yêu đẹp nhất là tình yêu không cần chứng minh. Ảnh minh họa: canva

Mạng xã hội đã khiến tình yêu trở thành một ''màn trình diễn''. Mỗi bức ảnh cặp đôi, mỗi món quà hay chuyến du lịch đều bị xem là thước đo hạnh phúc. Nhưng khi mọi thứ bị đặt lên bàn cân công khai, tình yêu mất đi sự tự nhiên và riêng tư vốn có.

Bozza gọi hiện tượng này là ''văn hóa hạnh phúc biểu diễn'' - nơi người ta yêu không chỉ cho nhau, mà còn cho khán giả theo dõi.

''Chúng ta sợ bị coi là cô đơn, sợ bị quên lãng, nên cố gắng chứng minh rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật sự không cần được chứng minh'' - Bozza nói.

Yêu kín tiếng không phải là xu hướng nhất thời, mà là cách phụ nữ hiện đại định nghĩa lại hạnh phúc. Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất là tình yêu chỉ có hai người biết, lặng lẽ, riêng tư, nhưng đủ sâu để không cần chứng minh với bất kỳ ai.

Gia Vũ (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI