Phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du liên quan ổ dịch hơn 20 ca COVID-19 cộng đồng

21/02/2022 - 11:18

PNO - UBND phường Bến Nghé, quận 1 quyết định phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du do liên quan ổ dịch hơn 20 ca COVID-19 cộng đồng.

 

Hiện lực lượng dân quân đang giám sát việc phong tỏa tại chung cư 89-91 Nguyễn Du
Hiện lực lượng dân quân đang giám sát việc phong tỏa tại chung cư 89-91 Nguyễn Du

Sáng 21/2, ông Lê Minh Phát - Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM cho biết  phường đã phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du do lo ngại nơi đây có nguy cơ trở thành ổ dịch cộng đồng với nhiều ca dương tính. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ ngày 20/2/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Phát cho biết: "Địa phương có ra quyết định phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du bởi đã phát hiện hơn 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nhận thấy chung cư có nguy cơ là ổ dịch lớn nên có trách nhiệm phải khoanh vùng lại".

Theo ông Phát, sau khi khoanh vùng, sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân để tầm soát dịch bệnh. Hiện tại phường đang phối hợp với ban chỉ huy công an, trạm y tế, tổ phòng chống dịch COVID-19 phường Bến Nghé tập trung xử lý, giám sát, thường xuyên cập nhật tình hình tại khu vực cách ly và sẽ tiếp tục thông tin sau.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến thời điểm này, số ca mắc mới tại TPHCM vẫn đang tiếp tục tăng. Từ ngày 12-18/2, TPHCM ghi nhận 2.934 ca mắc mới, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước, số ca nhập viện cũng có khuynh hướng tăng nhẹ. Điều đáng mừng là số bệnh nhân nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong vẫn ở mức thấp. 

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, số ca mắc COVID-19 mới tăng ở cả 22/22 quận, huyện và TP. Thủ Đức. Đây là tình trạng chung đã được dự báo từ trước khi thành phố khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI