Phó thủ tướng Nepal bị cách chức vì lỗi giấy tờ cá nhân

28/01/2023 - 08:45

PNO - Tòa án Tối cao Nepal vừa đưa ra phán quyết Phó thủ tướng Rabi Lamichhane đã ứng cử với giấy tờ công dân không hợp lệ, hủy bỏ tư cách nhà lập pháp và cách chức ông.

 

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ  Rabi Lamichhane (bìa phải) 
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Rabi Lamichhane (bìa phải) 

Ông Lamichhane vừa trở thành Phó thủ tướng phụ trách các vấn đề nội vụ vào tháng trước, nhưng đã nhanh chóng bị cách chức.

Trong phán quyết ngày 27/1, một ủy ban hiến pháp gồm 5 thành viên của tòa án tối cao cho biết người đàn ông 48 tuổi đã tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2022, với giấy chứng nhận quốc tịch không hợp lệ sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ.

"Do đó, ông ấy mất chức Bộ trưởng, và sẽ có một cuộc bầu cử phụ ở khu vực bầu cử của ông ấy" - luật sư Sunil Pokhrel của ông Lamichhane nói với Reuters.

Trong khi đó, ông Lamichhane - người đã tổ chức một chương trình truyền hình nổi tiếng trước khi tham gia chính trị - không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.

Pokhrel cho biết Lamichhane hiện sẽ tìm cách lấy thẻ công dân thông thường, và tranh cử trong cuộc bầu cử phụ từ một khu vực bầu cử ở miền Nam Nepal.

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI