Philippines báo động tình trạng bạo lực gia tăng đối với phụ nữ và trẻ em

19/01/2026 - 18:14

PNO - Một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại Philippines gióng lên hồi chuông báo động trước làn sóng bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhằm vào phụ nữ và trẻ em.

Ảnh:
Tình trạng bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em gia tăng ở Phillipines - Ảnh: Phillipine Daily Inquiere

Trong tuyên bố vừa đưa ra, tổ chức phụ nữ Gabriela bày tỏ lo ngại sâu sắc trước sự leo thang không ngừng và đáng sợ của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên khắp Philippines. Gabriela dẫn lại hàng loạt vụ việc nghiêm trọng được truyền thông đưa tin trong thời gian gần đây.

Theo Gabriela, những vụ án này phơi bày thất bại của chính phủ trong việc thực thi và bảo vệ các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em. Dù chính quyền nhiều lần kêu gọi nạn nhân mạnh dạn lên tiếng và tìm kiếm công lý, tổ chức này cho rằng các cam kết đó chưa được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể và hiệu quả.

Gabriela đặc biệt nhấn mạnh 2 vụ sát hại phụ nữ gây rúng động dư luận, 1 người phụ nữ bị bạn đời sống chung bắn chết tại thành phố Bacolod, tỉnh Negros Occidental, trong khi 1 nạn nhân khác bị chính chồng mình đâm tử vong tại San Jose, tỉnh Batangas.

Bên cạnh đó, tổ chức này cũng nêu ra 2 vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Một bé gái 13 tuổi tại thành phố Pasig bị cha dượng cưỡng hiếp, trong khi một thiếu nữ 15 tuổi ở Makati bị một người đàn ông 38 tuổi quấy rối tình dục.

Ngoài các vụ việc bạo lực trực tiếp, Gabriela còn bày tỏ quan ngại trước những báo cáo liên quan đến một sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc lạm dụng một phụ nữ tại Manila, cũng như việc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) bị sử dụng để tạo ra các hình ảnh deepfake, phục vụ mục đích khai thác và quấy rối phụ nữ, trẻ em.

Theo Ủy ban Phụ nữ Philippines, năm 2023 cả nước ghi nhận hơn 8.000 vụ bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em. Sang năm 2024, Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội cho biết đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 1.000 nạn nhân thông qua các chương trình cộng đồng, trong khi nhiều chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn do nhiều vụ việc không được tố cáo. Đến năm 2025, một số địa phương như Cebu báo cáo số vụ bạo lực theo luật chống bạo lực gia đình tăng hơn 30% so với năm trước, cho thấy tình trạng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục là thách thức nghiêm trọng đối với xã hội Philippines.

Phát biểu về tình trạng này, Tổng thư ký Gabriela Clarice Palce cho rằng bạo lực và xâm hại tình dục là hệ quả của một hệ thống mục ruỗng, coi thường phụ nữ và trẻ em, bình thường hóa tư tưởng trọng nam khinh nữ, đồng thời dung túng cho sự vô trách nhiệm và miễn trừ hình phạt.

"Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp diễn vì nhà nước thiếu quyết tâm chính trị trong việc loại bỏ tận gốc nguyên nhân và mang lại công lý kịp thời, thậm chí trong một số trường hợp, chính nhà nước lại trở thành tác nhân gây hại" - bà Palce nhấn mạnh.

Gửi thông điệp đến các nạn nhân, lãnh đạo Gabriela khẳng định: "Nếu bạn đang trải qua hoặc đã từng chịu đựng bạo hành, bạn không đơn độc. Ngoài kia vẫn có một cộng đồng những người sống sót và các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ sẵn sàng sát cánh. Hãy lên tiếng và cùng tham gia cuộc đấu tranh này".

Gia Vũ (theo ANN, Philstar)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI