Pháp theo dõi đến 400 nhóm khủng bố ‘nằm vùng’

18/02/2015 - 07:19

PNO - PN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố nước này đang theo dõi đến 400 nhóm nghi phạm thuộc các tổ chức khủng bố, từ Al-Qaeda đến Nhà nước Hồi giáo (IS).

edf40wrjww2tblPage:Content

Phap theo doi den 400 nhom khung bo ‘nam vung’

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve trả lời phỏng vấn của AP - Ảnh: AP

"Bốn trăm mục tiêu đã được xác định bởi cơ quan tình báo Pháp như là các nhóm hành động đang nằm vùng, trực thuộc hoặc liên quan đến các tổ chức khủng bố kiểu Al-Qaeda, giống như anh em nhà Kouachi", ông Cazeneuve nói trong một cuộc phỏng vấn cuối ngày 17/2. Hai anh em Said và Cherif Kouachi sinh tại Pháp, là những kẻ đã tấn công tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris, giết chết 12 người ngày 7/1. Cả hai tên đã bị cảnh sát Pháp tiêu diệt trong một vụ bắt con tin ở ngoại ô Paris sau đó hai ngày.

Bộ trưởng Cazeneuve nói rằng ông muốn cơ quan tình báo được trao các biện pháp mới để theo dõi thông tin liên lạc điện tử của các nghi phạm.

Hôm nay (18/2), ông Cazeneuve đến Mỹ để cố gắng thuyết phục những người khổng lồ trong dịch vụ Internet giúp ngăn chặn khả năng những kẻ cực đoan sử dụng các video tuyên truyền để tuyển dụng và nhồi sọ những kẻ đi theo chúng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp sẽ có cuộc gặp với các công ty tin học hàng đầu thế giới như Facebook, Twitter, Apple và Google, những công cụ các nhóm khủng bố thường sử dụng để nhắm đến những thành viên tiềm năng ở phương Tây. "Chín mươi phần trăm những người có hành vi khủng bố bị cuốn hút hành động sau khi thường xuyên truy cập và trao đổi với các trang web hoặc blog kêu gọi hay kích động khủng bố”, ông Cazeneuve nói.

Phap theo doi den 400 nhom khung bo ‘nam vung’

Pháp tăng cường tuần tra an ninh tại các đô thị lớn - Ảnh: AFP

Các quan chức tình báo Mỹ cho biết, tốc độ tham gia IS và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác của chiến binh nước ngoài không có dấu hiệu chậm lại, và ít nhất đã có 3.400 tay súng đến từ các nước phương Tây trong số 20.000 đến từ khắp nơi trên thế giới.

Một điều đáng lo ngại nữa, theo các quan chức an ninh châu Âu, là mạng lưới những kẻ cực đoan đang thụ án tù đã lợi dụng cơ hội “sống chung” để tác động đến các phần tử khác sau song sắt, thông qua con đường tôn giáo.

Chính phủ Pháp cũng đang thúc đẩy việc ngăn chặn các tài liệu thánh chiến đến từ các trang web như khiêu dâm trẻ em hay các trang bài Do Thái.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI