Ông Trump tuyên bố 'mất kiên nhẫn' với Iran

15/05/2026 - 11:41

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang dần mất kiên nhẫn với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông tiếp tục bế tắc. Phát biểu này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 14/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông với Iran đã cạn kiệt sau khi ông thảo luận về cuộc chiến tốn kém và không được lòng dân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm và một con tàu được báo cáo đã bị các nhân viên Iran bắt giữ ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Tổng thống Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông với Iran đã cạn kiệt. Ảnh: Getty

Đàm phán hạt nhân tiếp tục bế tắc

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Hannity” của Fox News, ông Trump nhấn mạnh rằng Iran cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Mỹ: “Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được bao lâu nữa. Họ nên thực hiện một thỏa thuận” - ông Trump nói.

Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã nhất trí về sự cần thiết phải duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh.

Iran đã siết chặt kiểm soát khu vực này sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tháng 2, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế.

Các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran hiện vẫn chưa đạt tiến triển. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium và bàn giao lượng uranium làm giàu hiện có, trong khi Iran yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận quyền kiểm soát của họ đối với eo biển Hormuz.

Ông Trump cho rằng kho uranium làm giàu của Iran chủ yếu mang ý nghĩa “quan hệ công chúng” hơn là đe dọa thực tế, song vẫn muốn Mỹ nắm quyền kiểm soát số vật liệu này. “Tôi cảm thấy tốt hơn nếu chúng tôi có được nó” - ông nói.

Iran gia tăng ảnh hưởng tại eo biển Hormuz

Trong lúc đó, tình hình an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục xấu đi. Một tàu chở hàng của Ấn Độ vận chuyển gia súc từ châu Phi đến UAE đã bị chìm ngoài khơi Oman hôm 13/5. Công ty an ninh hàng hải Vanguard nhận định con tàu có thể đã bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Ấn Độ xác nhận toàn bộ 14 thủy thủ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Oman giải cứu an toàn và lên án vụ việc.

Ở một diễn biến khác, cơ quan UKMTO của Anh cho biết một tàu neo đậu ngoài khơi cảng Fujairah của UAE đã bị “nhân viên trái phép” khống chế và điều hướng về phía Iran. Vanguard nhận định đây có thể là một vụ bắt giữ do lực lượng Iran thực hiện.

Theo truyền thông Iran, Tehran đang đạt được các thỏa thuận riêng với nhiều quốc gia nhằm cho phép tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz với các điều kiện do Iran đặt ra.

Một tàu chở dầu Nhật Bản đã vượt eo biển thành công sau khi Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Tổng thống Iran hỗ trợ. Một tàu chở dầu cỡ lớn của Trung Quốc cũng đã đi qua khu vực này trong ngày 14/5.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố có khoảng 30 tàu đi qua Hormuz kể từ tối 13/5 - tăng mạnh so với những tuần trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức khoảng 140 tàu/ngày trước chiến tranh.

Trọng Trí (theo Ny Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI