Nữ tổng quản đầu tiên của Nhà Trắng bị Trump sa thải

06/05/2017 - 12:14

PNO - Chính quyền Trump mới sa thải tổng quản Nhà Trắng Angella Reid, người phụ nữ đầu tiên và là người gốc Phi thứ hai trong lịch sử nắm chức vụ phi đảng phái này.

Theo Washington Post, nhân viên tại Nhà Trắng sáng 5/5 được thông báo, không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào, rằng tổng quản Nhà Trắng Angella Reid bị buộc thôi việc.

Về việc bà Reid bị sa thải, một quan chức Nhà Trắng cho biết: "Chúng tôi rất biết ơn dịch vụ của cô ấy và chúc cô những điều tốt đẹp nhất”.

Nu tong quan dau tien cua Nha Trang bi Trump sa thai
Nhà Trắng sáng 5/5 thông báo bà Angella Reid, tổng quản lý dinh tổng thống Mỹ, đã bị sa thải - Ảnh: Carolyn Kaster/AP

Bà Angella Reid được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào chức vụ tổng quản lý năm 2011.  

Reid thay thế vị trí tổng quản của một người Mỹ gốc Phi đầu tiên, Đô đốc Stephen Rochon, sau khi ông nhận công việc việc tại Bộ An ninh Nội địa.

Tổng quản Nhà Trắng làm việc 24 giờ một ngày và suốt 7 ngày trong tuần, để chăm sóc các nhu cầu của gia đình Tổng thống và giám sát nhân viên, bao gồm đầu các đầu bếp, tiệm hoa, người giúp việc, quản lý hầm rượu, thợ mộc và những công nhân khác chăm sóc dinh tổng thống.

Tổng quản thường làm việc phối hợp chặt chẽ với Tổng thống và gia đình của ông.

Các quản gia thường phục vụ lâu dài trong Nhà Trắng, và từ năm 1900 đến nay tất cả mới có 9 người như vậy.

Nu tong quan dau tien cua Nha Trang bi Trump sa thai
Tổng quản Angella Reid chịu trách nhiệm quản lý dinh thự và nhân viên, giám sát các sự kiện tại Nhà Trắng - Ảnh: USA Today

Angella Reid là tổng quản Nhà Trắng thứ ba bị sa thải trong vòng hơn một thế kỷ.

Trước đó, cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton sa thải tổng quản Chris Emery vào năm 1994 vì bị cho là thiếu trung thành.

Khi đó là vào tháng 3/1994, bà Clinton phát hiện ông Chris Emery nói chuyện trên điện thoại với cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, nữ chủ nhân cũ của Nhà Trắng.

Ông Emery là người được Tổng thống Ronald Reagan thuê làm tổng quản Nhà Trắng năm 1987.

Ông thừa nhận đã nói chuyện với bà Bush sau khi bà gọi điện nhờ ông giúp sửa chữa một trục trặc trong máy tính của bà.

Tố Quyên (Theo Washington Post, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI