'Nhiệt đới buồn' - chuyện về những cộng đồng xa nhất hành tinh

09/09/2025 - 12:54

PNO - "Nhiệt đới buồn" - tác phẩm văn học về dân tộc học kinh điển của nhà văn, nhà nhân học Claude Lévi-Strauss - vừa được OmegaPlus Books tái bản.

Hành trình của tác giả qua những trang chữ cũng là hành trình đưa độc giả đến với những nhóm cộng đồng xa xôi nhất hành tinh - những nhóm người còn gần nhất với tình trạng nguyên thủy cách đây hơn nửa thế kỷ, nghĩa là đến nay đã hoàn toàn biến mất.

Claude Lévi-Strauss viết Nhiệt đới buồn từ tháng 12/1954 đến tháng 5/1955, với những câu chuyện từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ hoang vu đến những thành phố chen chúc của Ấn Độ và Pakistan; rồi lên vùng biên giới Myanmar gặp các nhà sư, cũng từ đó suy nghiệm về ý nghĩa sâu xa của văn hóa và đời sống con người…

Phiên bản mới của Nhiệt đới buồn vừa ra mắt - Ảnh: OmegaPlus Books
Phiên bản mới của "Nhiệt đới buồn" vừa ra mắt - Ảnh: OmegaPlus Books

Sách gồm 9 phần, với các nội dung: Nhật ký hành trình, Tân thế giời, Đất và người, Caduveo, Bororo, Nambikwara, Đường về... Bằng lối viết vừa phóng khoáng vừa chặt chẽ, Nhiệt đới buồn vừa như những trang du khảo vừa là một công trình khảo sát nhân học, dân tộc học tỉ mỉ và khoa học. Đây cũng là cuốn sách được lựa chọn tham khảo cho các lĩnh vực nghiên cứu về văn hóa và nhân học, văn hóa nguyên thủy, văn hóa tộc người...

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) là một trong những nhà nhân học, dân tộc học, nhà tư tưởng và nhà văn lớn nhất của thế giới trong nửa cuối thế kỷ XX. Những tác phẩm quan trọng khác của ông đã được xuất bản tại Việt Nam: Nhân học cấu trúc, Tín ngưỡng tô-tem ngày nay, Tư duy man dã, bộ sách Huyền thoại học (gồm 4 cuốn): Cái Sống và cái Chín; Từ Mật ong đến Tro; Về nguồn gốc các lối ăn; Con người trần trụi...

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI