Nhân viên y tế gói bánh chưng tặng bệnh viện dã chiến vui Tết Nhâm Dần 2022

22/01/2022 - 15:29

PNO - 1.000 bánh chưng được nhân viên tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức) nấu tặng bệnh viện dã chiến, bệnh nhân COVID-19 và người khó khăn trên địa bàn vui Tết Nhâm Dần 2022.

 

Dịch COVID-19 mang đến nhiều khó khăn trong cuộc sống, để năm mới đủ đầy, may mắn hơn, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã lên danh sách hộ nghèo và tặng quà năm mới cho các hộ nghèo tại địa bàn
Dịch COVID-19 mang đến nhiều khó khăn trong cuộc sống, để năm mới đủ đầy, may mắn hơn, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã lên danh sách hộ nghèo và tặng quà năm mới cho các hộ nghèo tại địa bàn.
Ông Nguyễn Anh Cường - Bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, bệnh nhân khó khăn, gia đình F0
Ông Nguyễn Anh Cường - Bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, bệnh nhân khó khăn, gia đình F0.
Ngoài ra, nhân viên y tế còn đến tận giường tặng quà động viên thân nhân, bệnh nhân F0 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8
Ngoài ra, nhân viên y tế còn đến tận giường tặng quà động viên thân nhân, bệnh nhân F0 đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức số 2
Trong lúc đó, nhóm nhân viên trang trí đường xuân bên trong khuôn viên của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng để bệnh nhân không đủ điều kiện về nhà cũng có một cái Tết ý nghĩa
Bên trong khuôn viên của bệnh viện, các nhân viên cũng gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng để bệnh nhân không đủ điều kiện về nhà cũng có một cái Tết ý nghĩa.
Giấy màu đỏ thắm được sử dụng để năm mới rực rỡ, nhiều may mắn
Giấy màu đỏ thắm được sử dụng để năm mới rực rỡ, nhiều may mắn.
Sắc xuân đang dần đến, cầu mong một năm mới an lành, yên bình và COVID-19 chóng qua đi
Sắc xuân đang dần đến, cầu mong một năm mới an lành, yên bình và COVID-19 chóng qua đi.
Cành đào tươi thắm đang được nhân viên y tế điểm tô, sau đó trang trí đường xuân
Cành đào tươi thắm đang được nhân viên y tế điểm tô, sau đó trang trí đường xuân.
Các chị tỉ mỉ rong từng chi tiết để hoàn thiện nhánh đào theo ý muốn trước đó
Các chị tỉ mỉ trong từng chi tiết để hoàn thiện nhánh đào theo ý muốn trước đó.
Vừa qua, Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đoàn thanh niên và trung đoàn cảnh sát cơ động đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương 1.000 bánh chưng xanh các y, bác sĩ và nhân viên tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã cùng nhau gói 1.000 chiếc bánh chưng để kịp tặng bệnh viện dã chiến, bệnh nhân COVID-19, hộ dân khó khăn sống tại địa bàn.
Để Tết Nhâm Dần 2022 thêm ý nghĩa, Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đoàn thanh niên và trung đoàn cảnh sát cơ động đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương, cùng nhau gói 1.000 bánh chưng xanh tặng bệnh viện dã chiến, bệnh nhân COVID-19, hộ dân khó khăn sống tại địa bàn.
Chương trình được các phòng, khoa với các y, bác sĩ và nhân viên tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh tham gia sôi nổi. Ai cũng hào hứng gói bánh để kịp thổi lửa vào tối cùng ngày
Sáng 21/1, chương trình được các y, bác sĩ và nhân viên tại nhiều khoa phòng của bệnh viện hưởng ứng sôi nổi. Ai cũng hào hứng gói bánh để kịp "thổi lửa" vào tối cùng ngày để kịp tặng trước Tết Nguyên đán.
Những chiếc bánh sử dụng nguyên liệu truyền thống với nếp, đậu xanh, thịt heo,...
Những chiếc bánh sử dụng nguyên liệu truyền thống với nếp, đậu xanh, thịt heo...
Lực lượng cảnh sát cơ động cũng xoắn tay áo tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này
Lực lượng cảnh sát cơ động cũng xắn tay áo tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này.
Những chiếc bánh chưng ngon lành sẽ được ban tổ chức tặng bác sĩ, nhân viên tại Bệnh viện dã chiến số 8, bệnh nhân và hộ khó khăn với mong muốn mọi người sẽ có một mùa xuân ấm áp, đủ đầy
Những chiếc bánh chưng ngon lành sẽ được ban tổ chức tặng bác sĩ, nhân viên tại Bệnh viện dã chiến số 8, bệnh nhân và hộ khó khăn với mong muốn mọi người sẽ có một mùa xuân ấm áp, đủ đầy.
Tối cùng ngày, những nồi bánh chưng ngon lành đã được thổi lửa. Ai cũng mong chờ bánh chín, không khí mùa xuân cũng từ đó tràn về, vui vẻ và ấm áp
Tối cùng ngày, những nồi bánh chưng ngon lành đã được thổi lửa. Ai cũng mong chờ bánh chín, không khí mùa xuân cũng từ đó tràn về, vui vẻ và ấm áp

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI