Nhân chứng kể lại vụ xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ

06/11/2017 - 07:30

PNO - Ít nhất 27 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng hôm 5/11 ở nhà thờ First Baptist thị trấn Sutherland Springs, tiểu bang Texas. Kẻ bắn súng đã chết, không rõ do bị bắn hay y tự sát.

Cảnh sát và FBI đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường vụ xả súng.

Một nhân chứng là người thu tiền tại trạm xăng trên cùng con phố với nhà thờ cho biết, cô nghe thấy khoảng 20 phát súng trong lúc đang diễn ra buổi lễ Chủ nhật.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My
Nhà thờ First Baptist thị trấn Sutherland Springs, hiện trường vụ xả súng - Ảnh: CNN

Thị trấn Sutherland Springs thuộc hạt Wilson và cách thành phố San Antonio khoảng 30 dặm về phía đông.

Một nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật nói với báo giới rằng một người đàn ông đi vào nhà thờ và bắt đầu nổ súng lúc 11:30 sáng Chủ nhật theo giờ địa phương.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My

Vụ xả súng khiến cộng đồng nhỏ tại địa phương choáng váng. Khoảng 100 gia đình các nạn nhân tập trung bên trong tòa nhà Cộng đồng Sutherland Springs gần nhà thờ để chờ tin tức người thân.

Cảnh sát, FBI và nhân viên Chữ thập Đỏ cũng có mặt tại trung tâm cộng đồng.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My

Cô David Flores, 26 tuổi, nói với CNN rằng cha cô nhìn thấy kẻ bắn súng chạy vào bên trong nhà thờ và nghe thấy tiếng súng, thấy nhiều người chạt tán loạn ra ngoài, “mọi người đầy máu me và ha hét hoảng loạn, khắp nơi hỗn loạn”

Cô cho biết có một số trẻ em bị thương, trong đó có em bị thương nặng.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My

Vợ mục sư – bà Sherry Pomeroy – nói với báo giới, con gái 14 tuổi của mục sư nhà thờ Frank Pomeroy là một trong các nạn nhân thiệt mạng. Cả hai vợ chồng bà đều không có mặt bên trong nhà thờ lúc vụ xả súng nổ ra.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My
 

Nhà chức trách cho biết, ít nhất 8 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đại học ở San Antonio, tình trạng của họ không nguy kịch, nhưng bệnh viện sẽ tiếp tục nhận thêm các bệnh nhân.

Dana Fletcher, chủ doanh nghiệp cách nhà thờ không xa nói rằng thị trấn Sutherland Springs rất nhỏ, nhưng là một cộng đồng “có quan hệ mật thiết”.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My
 

Cô cho biết, thị trấn chỉ có 2 trạm xăng, một nhà thờ, một trung tâm cộng đồng, bưu điện và một cửa hiệu bán săm lốp xe hơi.

Thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas gọi tin tức về vụ xả súng “thực sự đau xé lòng”. Ông viết trên trang Twitter hôm 5/11: “Hãy cầu nguyện cho giáo đoàn First Baptist và cho cộng đồng tại đó”.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My
 

Tổng thống Donald Trump đang ở thăm Nhật Bản, ông viết trên Twitter: “Cầu Chúa hãy ở bên người dân Sutherland Springs, Texas. FBI và cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc tại hiện trường. Tôi theo dõi tình hình vụ việc này từ Nhật Bản”.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My
 

Cảnh sát đã nhận diện được kẻ xả súng là Patrick Kelley, một người đàn ông da trắng sống ở ngoại ô San Antonio. Có nguồn tin cho biết nghi phạm từng phục vụ trong quân đội.

Nhan chung ke lai vu xa sung kinh hoang tai nha tho My
Nghi phạm Patrick Kelley.

Việt Hưng (Theo CNN, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI