Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

08/12/2021 - 09:59

PNO - Sau thời gian dài điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Xô, nhạc sĩ Phú Quang qua đời sáng nay, ngày 8/12.

Những năm gần đây, sức khỏe của nhạc sĩ Phú Quang liên tục sa sút. Mỗi năm, ông nhập viện vài lần để điều trị biến chứng của bệnh tiểu đường đã mắc hơn 30 năm. Trước khi qua đời, nhạc sĩ Phú Quang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Xô (Hà Nội).

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Trước khi công tác tại các nhà hát, làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội và TPHCM, ông từng theo học chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Hà Nội.

Năm 37 tuổi (năm 1986), nhạc sĩ Phú Quang vào TPHCM công tác cho đến năm 59 tuổi (2008), ông trở về Hà Nội tiếp tục làm việc.

Nhạc sĩ Phú Quang là tác giả của những bản nhạc viết về Hà Nội.
Nhạc sĩ Phú Quang là tác giả của nhiều bản nhạc viết về Hà Nội

Nhạc sĩ Phú Quang nổi tiếng với nhiều ca khúc viết về Hà Nội như Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng), Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên), Chiều phủ Tây Hồ...

Ngoài ra, ông còn được biết đến với nhiều nhạc phẩm khác như Đâu phải bởi mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Về lại phố xưa, Nỗi buồn, Thương lắm tóc dài ơi... 

Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí, ông nói âm nhạc của mình nổi tiếng nhờ nhiều giọng ca trong đó có Ngọc Anh, Bằng Kiều, Thanh Lam, Quang Dũng, Mỹ Linh... Nhạc sĩ Phú Quang không quan trọng ai hát nhạc của mình mà quan trọng cách người đó hát như thế nào. Do đó, trong những đêm nhạc cá nhân sau này, ông hợp tác với một số giọng ca trẻ như Minh Chuyên để thể hiện vì cho rằng giọng hát của cô vừa kỹ thuật vừa truyền cảm.

Nhạc sĩ Phú Quang còn sáng tác khí nhạc, nổi tiếng với bài Khát vọng và viết nhạc cho phim Bao giờ cho đến tháng mười. Ông từng phát hành hơn 15 album: Cho một người tình xa, Trong ánh chớp số phận, Mơ về nơi xa lắm, Ngoảnh lại, Phố cũ của tôi, Điều giản dị, Về lại phố xưa

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI