Người tị nạn ở châu Âu tăng chóng mặt

01/06/2014 - 09:58

PNO - PNO - Cơ quan giám sát biên giới Liên minh châu Âu (EU) Frontex ngày 31/5 cho biết, lượng người nhập cư trái phép tới các quốc gia thành viên EU để thoát khỏi bất ổn từ phong trào “Mùa xuân Ả Rập” đang trên đà cán mốc 141.000 người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi ti nan o chau Au tang chong mat 

Người tị nạn từ Trung Đông trên những chuyến tàu hướng đến Italia. Ảnh: Guardian

Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số người nhập cư trái phép vào EU là 42.000 người, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Italia, điểm đến chủ yếu của dòng người tị nạn xuất phát từ Libya (gồm cả người Libya và các nước khác) thì năm 2013 đón nhận 40.000 người tị nạn. Trong 5 tháng đầu năm, con số này đã là 39.000 người.

Trong khi đó, chính quyền Italia cho biết, chỉ trong tháng 5/2014, số người tràn vào châu Âu thông qua cửa ngõ Italia là 14.000 người. Như vậy, chỉ trong 5 tháng, số người tị nạn đến châu Âu là 56.000 người. Năm 2013, số người tị nạn đến châu Âu là 107.365 người, tăng 48% so với con số 72.437 trong năm 2012.

Các quan chức Frontex cho biết, kể từ phong trào “Mùa xuân Ả Rập” diễn ra từ đầu năm 2011 đến nay, chưa bao giờ tốc độ người tị nạn trái phép đổ sang châu Âu tăng nhanh chóng mặt như thời điểm hiện tại. Theo LHQ, tình hình Trung Đông ngày càng bất ổn kèm theo đói nghèo gia tăng là nguyên nhân chính khiến người dân khu vực này muốn rời bỏ quê hương.

Hiện các quốc gia châu Âu đã quá tải với tình trạng này, Frontex cho biết. Chi phí cho hoạt động tuần tra trên biển để phát hiện các tàu chở người nhập cư cũng như hỗ trợ các tàu khi gặp sự cố, cứu người nhập cư “ngốn” hết hơn 40.000 USD/ngày. Tìm ra giải pháp đối với tình trạng gia tăng người nhập cư trái phép vào châu Âu luôn là điều mà các lãnh đạo châu Âu đặc biệt quan tâm.

ANH THÔNG (Theo Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI