Người đàn ông Hàn Quốc được bồi thường hơn 50 tỷ đồng sau khi chịu oan sai 20 năm tù

11/03/2021 - 16:44

PNO - Ông Yoon Sung Yeo (54 tuổi), bị tù oan 20 năm vì cáo buộc giết chết một bé gái 13 tuổi vào năm 1989, chính thức được nhận 2,5 tỷ won (hơn 50 tỷ đồng) tiền bồi thường từ chính phủ Hàn Quốc.

Theo báo cáo, Tòa án quận Suwon đã quyết định bồi thường 2,517 tỷ won cho ông Yoon Sung Yeo, người được tuyên trắng án về cái chết của nạn nhân thứ 8 do kẻ giết người hàng loạt Lee Chun Jae gây ra.

Được biết, ông Yoon đã bị tuyên án tù chung thân và bắt đầu thi hành án từ năm 1990, trước khi tên sát nhân Lee Chun Jae thú nhận tội ác của mình vào năm ngoái.

Ông Yoon Sung Yeo được bồi thường hơn 50 tỷ đồng.
Ông Yoon Sung Yeo được bồi thường hơn 50 tỷ đồng

Tòa án tuyên bố mức bồi thường thiệt hại cho ông Yoon theo quy định của Đạo luật bồi thường hình sự: “Người yêu cầu bồi thường, ông Yoon Sung Yeo, đã bị giam giữ vô cớ trong 7.326 ngày từ ngày 25/7/1989 - 14/8/2009. Yêu cầu của vụ án được nộp theo Đạo luật bồi thường danh dự và hình sự (Đạo luật bồi thường hình sự), ông Yoon Sung Yeo sẽ nhận được 2,5 tỷ won tiền bồi thường vì bị bỏ tù oan trong 20 năm”.

Phán quyết của tòa được đưa ra sau khi đã xem xét hình thức giam giữ và thời hạn, những tổn thất mà ông Yoon và gia đình ông phải chịu trong suốt hàng chục năm qua.

Trước đó, vào tháng 1/2021, ông Yoon đã đệ đơn kiện, yêu cầu nhà nước bồi thường, sau 20 năm dài chịu oan sai. 

Cụ thể, ông Yoon từng bị bắt vào ngày 25/7/1989 với cáo buộc sát hại nạn nhân thứ 8 trong 10 vụ án giết người xảy ra từ năm 1986 - 1991 ở Hwaseong, cách thủ đô Soeul về phía Nam khoảng 60km.

Sau 1 năm bị bắt, ông Yoon đã bị kết án tù chung thân trong phiên tòa đầu tiên. Ông Yoon sau đó được ra tù vào năm 2009, sau 20 năm thụ án nhờ các bản án được giảm nhẹ. Năm 2020, sát nhân Lee Chun Jae thú nhận là thủ phạm thực sự của vụ giết người thứ 8, ông Yoon đã đệ đơn xin tái thẩm để được trắng án. Tháng 12/2020, ông Yoon được tuyên bố vô tội, xóa tên hoàn toàn.

Chung Thu Hương (theo Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI