Người dân háo hức trong ngày khai trương đường sách TP.HCM

10/01/2016 - 07:39

PNO - Chiều 9/1, đường sách TP.HCM (nằm trên đường Nguyễn Văn Bình , P. Bến Nghé, Q.1) chính thức đi vào hoạt động sau ba tháng thi công.

Không gian hoạt động tại đường sách bao gồm 20 gian hàng sách được thiết kế bên lề con đường (sau lưng trụ sở UBND quận 1), cà phê sách (bên hông Bưu Điện TP), 3 ki-ốt bán sách, báo, tạp chí, vật phẩm văn hóa.

Bên cạnh đó, còn có khu sân chơi cho trẻ em, khu trưng bày, triển lãm sách, báo, tranh ảnh, vật phẩm theo chủ đề từng tháng, từng đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa của thành phố và khu mua bán, trao đổi sách cũ, các vật phẩm văn hóa, các bộ sưu tập vật phẩm quí, hiếm.

Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Ban lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai trương, đánh dấu thời khắc đường sách chính thức mở cửa hoạt động.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Lễ khai trương đường sách TP HCM có sự tham gia của nhiều lãnh đạo thành phố như ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND thành phố... cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Kiểm và Lê Hoàng ở Hội Xuất bản.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, Trưởng ban tổ chức đường sách nhấn mạnh, TP đã quan tâm mở con đường sách ngay trung tâm để người dân có thể đọc, tìm mua sách dễ dàng. Đường sách mở ra như một nơi tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng và ông hy vọng đây thực sự là trung tâm tri thức, văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Hàng nghìn người đến đọc, mua và tham quan đường sách đứng chật kín con đường hơn 100m.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Nhiều sách của những nhà văn nổi tiếng được trưng bày trang trọng.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Con đường sách Thành phố Hồ Chí Minh ra đời thể hiện tâm huyết của lãnh đạo về việc xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Đường sách có trên 20 gian hàng. Mỗi gian hàng trang trí và sắp xếp theo một phong cách riêng nhưng không kém phần độc đáo. Đến đây, bạn đọc dễ dàng lựa chọn cho mình những cuốn sách ưng ý với các đầu sách đa dạng phong phú và giá cả hợp lý.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Em Nguyễn Trí Anh chăm chú đọc một quyển sách dành cho thiếu nhi.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Sau khi khai trương sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày triển lãm báo xuân, tạp chí xưa và nay; triển lãm văn thơ kháng chiến; triển lãm thiệp xuân; phiên chợ sách cũ; trao đổi sách quý…
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Người dân thành phố háo hức trong ngày khai trương đường sách.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Nhiều gian hàng trò chơi dành cho các bé đam mê khám phá, sáng tạo.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Người dân đến tham quan đường sách còn được đắm mình trong tiếng nhạc du dương, trầm ấm.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Khu vực cà phê sách được khá đông người đến lựa chọn vì thiết kế không gian quán khá trang trọng. Vào buổi chiều cuối tuần mà được thưởng thức một tách cà phê nóng và đọc quyển sách ngay giữa lòng thành phố thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Nhiều người tìm đến đây không chỉ mua sách mà còn tìm một chút gì đó về hoài niệm xưa cũ khi cầm trên tay những cuốn sách, báo cách đây hơn mấy thế kỷ.
Nguoi dan hao huc trong ngay khai truong duong sach TP.HCM
Du khách nước ngoài cũng tìm mua những quyển sách đã cũ, nhuốm màu thời gian.

Nguyên Kha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI