Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị đề nghị án chung thân

18/12/2025 - 18:07

PNO - Ngày 18/12, các công tố viên Nhật Bản đã đề nghị án tù chung thân cho người đàn ông bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào năm 2022.

Bị cáo Tetsuya Yamagami, người ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022 - Ảnh: MAINICHI
Tetsuya Yamagami lúc bị bắt sau khi ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022 - Ảnh: Kyodo

Trong suốt thời gian xét xử vừa qua ở phiên tòa tại Tòa án quận Nara, bị cáo Tetsuya Yamagami luôn thừa nhận đã giết ông Shinzo Abe. Người đàn ông này khai rằng bản thân có mối hận thù với Giáo hội Thống Nhất vì gia đình kiệt quệ tài chính do mẹ ông quyên góp hầu hết tài sản cho nhóm tôn giáo này.

Tetsuya Yamagami (45 tuổi) bị cáo buộc bắn chết ông Abe bằng 1 khẩu súng tự chế khi cựu Thủ tướng Nhật Bản đang phát biểu tại cuộc vận động bầu cử ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản vào ngày 8/7/2022.

Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 21/1/2026.

Luật sư bào chữa của Yamagami cho biết thân chủ phẫn nộ với Giáo hội Thống Nhất vì mẹ anh ta đã quyên góp 100 triệu yên cho nhà thờ; khiến gia đình anh phải phá sản - một điều cần được xem xét để giảm nhẹ bản án.

Trong phiên tòa, mẹ của Yamagami khai gia nhập nhóm tôn giáo vào năm 1991 sau khi chồng bà qua đời vì tự tử vào năm 1984.

Bị cáo Yamagami đã cố gắng tự sát vào năm 2005 và người anh trai cũng đã tự kết liễu đời mình vào năm 2015 do phẫn nộ với những khoản quyên góp lớn của người mẹ.

Yamagami cho biết ban đầu là nhắm mục tiêu vào lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Han Hak-ja, nhưng đại dịch COVID-19 khiến bà này không đến Nhật Bản, vì thế anh ta đã chuyển sang ông Abe - người từng gửi video tới một sự kiện do một nhóm có liên hệ chặt chẽ với giáo hội này tổ chức.

Các công tố viên cho biết mặc dù rất thông cảm với tình cảnh của bị cáo Yamagami nhưng điều này không nên được sử dụng để biện minh cho việc giảm án.

Thảo Nguyễn (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI