Trẻ em ngày càng dậy thì sớm

18/12/2025 - 14:21

PNO - Trẻ em ngày nay dậy thì sớm hơn so với trước đây. Nguyên nhân có thể do sự kết hợp của các yếu tố như môi trường, lối sống và trao đổi chất.

Ảnh minh họa: vice.com
Ảnh minh họa: vice.com

Theo sơ đồ y khoa, trung bình các bé gái bắt đầu dậy thì ở tuổi 11, trong khi các bé trai thì ở tuổi 12. Các bé gái dậy thì khi mới 7 tuổi hoặc sớm hơn, còn các bé trai dậy thì lúc 8 tuổi trở xuống, được xem là dậy thì sớm, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài như béo phì, tiểu đường, sức khỏe tâm thần và ung thư vú.

Từ những năm 1990, khi các bác sĩ lần đầu tiên xác định tình trạng dậy thì sớm ở các bé gái tại Mỹ, họ không nhận thấy xu hướng tương tự ở trẻ em gái châu Âu. Thế nhưng từ đầu những năm 2000, trẻ em gái ở Đan Mạch, Ý và nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng bắt đầu dậy thì sớm.

Tiến sĩ, bác sĩ Anders Juul - một chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em - cho biết, nếu không xác định được nguyên nhân cũng như giải thích rõ ràng về vấn đề dậy thì sớm ở trẻ em thì sẽ không thể có các giải pháp và sáng kiến hiệu quả để phòng ngừa.

Mới đây, tiến sĩ Anders Juul cùng cộng sự đã công bố nghiên cứu đề cập đến những yếu tố tiềm năng gây ra tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em. Họ tin rằng, thừa dinh dưỡng và béo phì có thể góp phần vào việc gây nên tình trạng dậy thì sớm, bởi chất béo dư thừa có mối liên hệ chặt chẽ với mức gia tăng leptin - một loại hoóc môn báo hiệu cơ thể đã sẵn sàng bắt đầu cho quá trình dậy thì. Quá trình này ảnh hưởng khác nhau đối với bé gái và bé trai. Điều này có thể giúp lý giải tại sao tuổi dậy thì có xu hướng bắt đầu sớm hơn ở các bé gái béo phì, và trễ hơn ở các bé trai béo phì.

Nguyễn Thảo (theo The Star, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI