Ngăn ngừa nỗi đau hỏa hoạn

14/01/2026 - 06:43

PNO - Thảm kịch tại các quán bar, nhà hàng là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý an toàn cháy nổ, đồng thời phơi bày kẽ hở chết người trong hệ thống giám sát và ý thức cộng đồng.

Thảm kịch đêm giao thừa

Đến rạng sáng, quán bar Le Constellation tại thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana (Thụy Sĩ) vẫn chìm trong tiếng nhạc và niềm hân hoan chào đón năm mới 2026. Các nhân viên phục vụ mang theo những chai rượu gắn pháo sáng đi lại giữa đám đông. Trong tích tắc, tia lửa bắn lên trần nhà và thảm họa ập đến. Trần nhà bùng cháy như được tẩm xăng, biến không gian lễ hội thành “địa ngục”, cướp đi sinh mạng của 40 người, 116 người bị thương.

Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân không chỉ nằm ở những cây pháo sáng mà là sự cộng hưởng của hàng loạt sai phạm: trần nhà phủ bằng xốp cách âm polyurethane dễ cháy nhưng không được che chắn, lối thoát hiểm cầu thang hẹp gây giẫm đạp, sự thiếu vắng các cuộc kiểm tra an toàn.
Chưa đầy 1 tháng trước đó, vào đêm 6/12, một vụ hỏa hoạn tương tự đã thiêu rụi quán bar Birch by Romeo Lane ở Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của 25 người.

Cảnh sát bên ngoài quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng trong lễ đón năm mới tại Thụy Sĩ - ẢNH: SERGEY PONOMAREV (The New York Times)
Cảnh sát bên ngoài quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng trong lễ đón năm mới tại Thụy Sĩ - Ảnh: Sergey Ponomarev (The New York Times)

Theo phó giáo sư Brodie Ramin (Canada), hỏa hoạn hiếm khi xảy ra chỉ vì một nguyên nhân. Đáng lo ngại là tại các nhà hàng, quán bar, đặc biệt là những cơ sở cải tạo lại, hệ thống an toàn chủ yếu phụ thuộc vào sự tự giác lắp đặt của chủ kinh doanh. Điều này đã tạo ra những kẽ hở chết người khi vật liệu trang trí là chất dễ cháy, lối thoát hiểm bị chặn, hệ thống báo cháy không hoạt động.

Trong vụ việc tại Thụy Sĩ, hồ sơ cho thấy cơ quan chức năng địa phương đã không báo cáo bất kỳ vấn đề an toàn nào tại quán bar trong nhiều năm, dù luật yêu cầu kiểm tra định kỳ hằng năm.

Kêu gọi người dân làm “tai mắt” cảnh báo

Sau thảm kịch tại Thụy Sĩ và Ấn Độ, chính phủ nhiều quốc gia và chính quyền nhiều thành phố đã lập tức hành động. Tại Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Ashish Sood ra lệnh tổng kiểm tra toàn bộ các khách sạn, quán bar, nhà hàng. Số liệu cho thấy, trong hàng ngàn cơ sở tại thủ đô Delhi, chỉ có 52 khách sạn và 38 câu lạc bộ có chứng nhận an toàn cháy nổ hợp lệ.

Tại thành phố Windsor (Canada) và thành phố Detroit (Mỹ), các quan chức cứu hỏa phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về an toàn hỏa hoạn. Chính quyền thành phố Adelboden (Thụy Sĩ) cũng cam kết rà soát toàn bộ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ đối với quán bar địa phương trước thềm giải World Cup trượt tuyết.

Donald Thomas - Cảnh sát trưởng cứu hỏa Detroit - kêu gọi người dân trở thành tai mắt của lực lượng cứu hỏa. Nếu bước vào quán bar mà thấy cửa thoát hiểm bị chặn hoặc quá đông đúc, hãy lên tiếng hoặc rời đi ngay lập tức.

Những ngọn nến lung linh hay pháo sáng rực rỡ có thể mang lại niềm vui tức thời, nhưng trong một không gian chật hẹp và thiếu an toàn, chúng có thể là khởi đầu của một thảm kịch.

Mỗi người chỉ có 2 phút để thoát thân

Theo Hiệp hội Chữ thập đỏ Mỹ, trong một vụ hỏa hoạn, mỗi người chỉ có khoảng 2 phút để thoát thân. Do đó, việc giáo dục kỹ năng sinh tồn là vô cùng cấp thiết. Các gia đình cần lắp đặt thiết bị báo khói ở mọi tầng ngủ và kiểm tra pin hằng tháng. Quan trọng hơn, hãy lập kế hoạch thoát hiểm và thực tập ít nhất 2 lần mỗi năm. Nếu hỏa hoạn xảy ra, nguyên tắc sống còn là không bao giờ mở cửa nếu cảm thấy tay nắm cửa nóng, nên tìm lối thoát phụ hoặc mở cửa sổ và ra hiệu cầu cứu. Luôn cúi thấp người để tránh hít phải khói độc và tuyệt đối không quay lại bên trong vì bất cứ lý do gì.

Linh La (theo CBS, The New York Times, The Conversation, CBC, Times of India, NDTV, Swissinfo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI