Ngắm ‘cửa sổ tâm hồn’ của người dân Ấn Độ

25/05/2015 - 07:39

PNO - PN - Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn – cha đẻ của bộ ảnh "E ấp nụ cười Việt Nam" mới đây tiếp tục cho ra đời bộ ảnh đặc sắc khắc họa “cửa sổ tâm hồn” của người dân Ấn Độ.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Những điều mới lạ và cuốn hút là những gì mà nhiếp ảnh gia Réhahn mong muốn tìm kiếm ở những nơi mà anh đặt chân đến. Trong chuyến đi đến Rajasthan hay còn được biết là vùng đất của các vị vua, Réhahn như bị thôi miên bởi những màu mắt đặc trưng của người dân địa phương.

Nhiếp ảnh gia mong muốn kết nối với những con người trong ảnh theo cách tự nhiên nhất có thể. Và bộ ảnh là thành quả của kỳ nghỉ 10 ngày tại Rajasthan để đến các ngôi làng Jaipur, Jodhpur, Pushkar và Jaisalmer.

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

“Đây có lẽ là một đất nước đầy màu sắc nhất thế giới”, Réhahn nói. “Mọi người ở đây rất thân thiện, dễ gần gũi. Tôi rất ấn tượng với những người có bộ râu, ria và cặp mắt xanh. Tôi vẫn nhớ bức ảnh đầu tiên ở Jaipur, khi đó tôi chụp một cô bé 10 tuổi có đôi mắt xanh, và bây giờ bức ảnh đó có giá cao nhất trong triển lãm ảnh ở Hội An. Tôi là một nhà nhiếp ảnh chân dung và tôi cho rằng một bức ảnh đẹp là khi bạn chụp được tâm hồn của nhân vật trong ảnh, và người xem có thể đọc được câu chuyện qua đôi mắt của nhân vật chính”.

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Ngam ‘cua so tam hon’ cua nguoi dan An Do

Trước khi đến Ấn Độ, nhiếp ảnh gia 36 tuổi từng sống ở Hội An, Việt Nam trong ba năm và được nhiều người biết đến thông qua các bức ảnh đầy ấn tượng về người dân Việt. “Tôi luôn muốn trò chuyện cùng người dân địa phương, bạn sẽ không bao giờ có được những bức ảnh đẹp nếu không hiểu họ”, Réhahn chia sẻ.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI