Nam giới không còn là trụ cột duy nhất trong gia đình hiện đại

15/09/2025 - 07:02

PNO - Mô hình gia đình truyền thống chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con và nội trợ đang dần thay đổi. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến đổi, các cặp đôi giờ đây đang cùng nhau gánh vác trách nhiệm tài chính.

Số phụ nữ đi làm tăng

Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê cho thấy gần 60% hộ gia đình có con dưới 18 tuổi cả vợ và chồng cùng đi làm trong năm 2024, tăng hơn 11% so với năm 2015. Tỉ lệ này đặc biệt cao ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi 30-40. Đây là sự thay đổi rõ rệt so với thế hệ trước khi phần lớn phụ nữ ở nhà làm nội trợ sau khi kết hôn và sinh con.

Nhiều phụ nữ phải tìm cách vừa làm mẹ, vừa làm việc để cân đối thu nhập gia đình - ẢNH MINH HỌA: ALEKSANDARNAKIC (Getty Images)
Nhiều phụ nữ phải tìm cách vừa làm mẹ, vừa làm việc để cân đối thu nhập gia đình - Ảnh minh hoạ: Aleksandarnakic (Getty Images)

Tỉ lệ phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi 15-64 tham gia lực lượng lao động đã đạt 62,1% vào năm 2024, tăng 6,4% so với 9 năm trước. Thậm chí, tỉ lệ này ở nhóm phụ nữ ngoài 30 tuổi - những người thường nghỉ việc để sinh con - đã tăng vọt lên 73,5%. Theo Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc, 2 vấn đề đan xen tác động đến xu hướng này là áp lực kinh tế khi nuôi con và sự suy giảm nhanh chóng về số lượng trẻ em được sinh ra.

Khi phụ nữ tham gia sâu hơn vào thị trường lao động, kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể. Dữ liệu từ Viện Gia đình Vanier của Canada cho thấy đóng góp của phụ nữ vào thu nhập gia đình đã tăng trong 30 năm qua, cùng với sự gia tăng số phụ nữ có việc làm. Tại Mỹ, phân tích từ Trung tâm Tiến bộ Mỹ (Center for American Progress) chỉ ra: hơn 40% phụ nữ có con và hơn 30% phụ nữ đã kết hôn nhưng chưa có con là người kiếm thu nhập chính trong gia đình vào năm 2023.

Thu nhập tăng nhưng gánh nặng không giảm

Điều đáng nói là dù thu nhập có tăng nhưng gánh nặng trên vai phụ nữ lại không hề giảm. Họ vẫn phải đối mặt với một loạt thách thức, từ khoảng cách tiền lương cho đến việc thiếu cơ hội thăng tiến so với các đồng nghiệp nam, áp lực khi phải cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái. Vấn đề này được các chuyên gia gọi là “sự phân biệt đối xử với người mẹ”.

Tại Hàn Quốc, dữ liệu chính phủ năm 2024 cho thấy phụ nữ kiếm được trung bình thấp hơn gần 1/3 so với nam giới. Còn theo dữ liệu từ Trung tâm Tiến bộ Mỹ, phụ nữ trụ cột làm việc toàn thời gian chỉ nhận được 76% mức lương so với nam giới vào năm 2023. Các chuyên gia cho rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm việc phụ nữ thường xuyên phải nghỉ việc để chăm sóc con cái, hoặc chọn công việc bán thời gian, đặc biệt là sự kỳ thị tại nơi làm việc.

Để khắc phục tình trạng này, các nhà hoạch định chính sách cần có những giải pháp hỗ trợ thiết thực, như chính sách nghỉ phép có lương khi chăm sóc gia đình, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ giá cả phải chăng, chất lượng cao.

“Khi cả 2 giới đều linh hoạt trong công việc để cân bằng cuộc sống gia đình, những định kiến về năng suất lao động sẽ dần bị xóa bỏ, giúp tạo ra một môi trường làm việc công bằng hơn”.

Marina Adshade - Trợ lý giáo sư về kinh tế và giới tính tại Đại học British Columbia (Canada)

Tại Hàn Quốc, số nam giới nhận trợ cấp nghỉ phép chăm sóc con cái đã tăng lên đáng kể, chiếm gần 1/3 tổng số người nhận trợ cấp này, so với chỉ 5,6% vào 1 thập niên trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy vai trò chăm sóc gia đình đang dần được san sẻ, giúp phụ nữ bớt gánh nặng và có thể phát triển sự nghiệp.

71% phụ nữ coi khả năng tài chính của đàn ông là “rất quan trọng”

Dù có nhiều biến đổi, nhưng mô hình gia đình truyền thống vẫn còn tồn tại trong tiềm thức nhiều người. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu gia đình (IFS) của Mỹ, phần lớn phụ nữ trẻ mới kết hôn vẫn có xu hướng lấy chồng có thu nhập cao hơn họ. Một cuộc khảo sát của tổ chức Pew Reasearch cho thấy 71% phụ nữ coi khả năng tài chính của người đàn ông là “rất quan trọng” trong vai trò người bạn đời tốt.

Linh La (theo Korea Herald, ANN, IFStudies, CBC, SBS, CAP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI