TPHCM sẽ đình chỉ hoạt động các cơ sở thay đổi thiết kế phòng cháy chữa cháy

11/06/2026 - 16:57

PNO - Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường hậu kiểm định kỳ, đột xuất đối với các công trình đưa vào hoạt động; xử lý nghiêm trường hợp cố tình cắt giảm hạng mục PCCC để tiết kiệm chi phí.

Từ ngày 1/7/2026, thủ tục hành chính về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ chính thức được bãi bỏ theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Thông tin này được Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 11/6.

Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, việc cắt giảm thủ tục nghiệm thu PCCC là một bước cải cách hành chính quan trọng, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian, chi phí và áp lực nhân sự trong quá trình triển khai dự án, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa công trình, dự án và phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ thủ tục hành chính không đồng nghĩa với việc nới lỏng các yêu cầu về an toàn cháy nổ. Hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó có nội dung chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, cơ quan công an và cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ thực hiện hậu kiểm thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sau khi công trình, dự án, phương tiện đi vào hoạt động. Việc kiểm tra được thực hiện theo hướng không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ mất an toàn PCCC ngay từ giai đoạn vận hành.

Đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh, thủ tục nghiệm thu bị bãi bỏ là thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Đối với những trường hợp chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công cố tình không thực hiện đúng thiết kế PCCC đã được thẩm định; tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, cắt giảm thiết bị hoặc hạng mục nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, các đơn vị vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả, khôi phục đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây cháy nổ hoặc đe dọa tính mạng con người, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Để hạn chế các rủi ro pháp lý và bảo đảm an toàn trong quá trình đầu tư xây dựng, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo các chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về lập hồ sơ thiết kế PCCC; thi công đúng thiết kế đã được thẩm định; không tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật hoặc cắt giảm hạng mục được phê duyệt.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi đưa công trình vào sử dụng; lưu trữ đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác quản lý và hậu kiểm; sử dụng các thiết bị PCCC đạt tiêu chuẩn, được kiểm định theo quy định; thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống, tổ chức huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến công trình, cơ sở, phương tiện và hệ thống PCCC trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm phục vụ công tác hậu kiểm, hướng dẫn và xử lý kịp thời khi có sự cố phát sinh.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI