Trẻ dưới 1 tuổi ở Nhật Bản chiếm khoảng 70% số ca tử vong nghi do bạo hành

14/09/2025 - 16:36

PNO - Một báo cáo mới từ Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản cho thấy, trẻ dưới 1 tuổi chiếm tới 70% số ca tử vong nghi do bạo hành - mức cao nhất kể từ khi phương pháp thống kê này được áp dụng vào năm 2008.

chính quyền Nhật Bản về việc phải hành động quyết liệt hơn trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh – nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Chính quyền Nhật Bản cần phải hành động quyết liệt hơn trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh, nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội - Ảnh: Mint

Trong tổng số 65 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong với nghi vấn bị bạo hành trong năm 2023, 17 em thiệt mạng trong các vụ án mạng, tự sát gia đình. Với 48 trường hợp còn lại, có tới 33 trẻ là sơ sinh dưới 12 tháng tuổi, chiếm 68,8% - vượt mốc cao kỷ lục 65,3% từng ghi nhận năm 2016 và 2020. Đáng chú ý, gần một nửa trong số này tử vong chỉ trong vòng 24 giờ sau khi chào đời.

Ngoài ra, 95,8% nạn nhân là trẻ dưới 6 tuổi. Báo cáo cũng cho thấy, phần lớn hành vi bạo hành đến từ những người thân cận nhất. Trong 48 vụ, có 19 trẻ bị mẹ ruột ngược đãi, 7 trẻ bị cả cha và mẹ, 2 trường hợp do mẹ cùng bạn đời của mẹ gây ra.

Các chuyên gia phân tích, nhiều vụ việc xuất phát từ hoàn cảnh mang thai ngoài ý muốn, áp lực kinh tế hoặc tình trạng bất ổn tâm lý của người mẹ. Những yếu tố này có thể dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát, bạo hành và thậm chí tước đi mạng sống của trẻ sơ sinh.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, ủy ban chuyên gia của Cơ quan Trẻ em và Gia đình nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tăng cường hỗ trợ tâm lý và xã hội cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ. Khuyến nghị các địa phương cần phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận y tế và xã hội để theo dõi tình hình việc làm, thu nhập và môi trường sống của các bà mẹ, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng kêu gọi đẩy mạnh giáo dục cộng đồng về chăm sóc trẻ sơ sinh, xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho các bà mẹ đơn thân hoặc gia đình gặp khó khăn, nhằm giảm thiểu tình trạng cô lập và áp lực nuôi con vốn là nguyên nhân dẫn đến nhiều bi kịch.

Giới quan sát nhận định, tỷ lệ tử vong cao ở trẻ dưới 1 tuổi không chỉ phản ánh vấn đề cá nhân trong từng gia đình, mà còn là hệ quả của những lỗ hổng trong chính sách an sinh xã hội. Khi phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ không được hỗ trợ đầy đủ về tâm lý, y tế và kinh tế, nguy cơ bạo hành trẻ em sẽ tiếp tục gia tăng.

Nhật Minh (theo Asian Network)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI