Năm 2024 đánh dấu số cuộc xung đột cao nhất thế giới

12/06/2025 - 06:35

PNO - Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (Prio), năm 2024, có 61 cuộc xung đột được ghi nhận trên thế giới ở 36 quốc gia, một số quốc gia xảy ra nhiều cuộc xung đột cùng lúc.

Các cuộc xung đột liên tục xảy ra trên thế giới trong năm 2024 - Ảnh: Getty image
Các cuộc xung đột liên tục xảy ra trên thế giới trong năm 2024 - Ảnh: Getty image

Nghiên cứu của Na Uy công bố ngày 11/6 cho thấy, thế giới đã chứng kiến ​​số lượng xung đột vũ trang cao nhất trong gần 80 năm vào năm 2024, vượt qua năm 2023 để trở thành năm kỷ lục.

Năm 2023, có 59 cuộc xung đột xảy ra ở 34 quốc gia. Trong khi năm 2024 ghi nhận 61 cuộc xung đột ở 36 quốc gia.

Châu Phi vẫn là châu lục bị tàn phá nhiều nhất, với 28 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á với 17 cuộc, Trung Đông với 10 cuộc... Trong đó, hơn một nửa số quốc gia đã trải qua hai hoặc nhiều cuộc xung đột.

Nghiên cứu cho biết số người chết do giao tranh vẫn ở mức tương đương năm 2023, vào khoảng 129.000 người, khiến năm 2024 trở thành năm chết chóc thứ tư kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào năm 1989.

Tiến sĩ Siri Aas Rustad, tác giả chính của báo cáo đề cập đến xu hướng trong các cuộc xung đột vũ trang trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2024: "Đây không chỉ là sự gia tăng đột biến - mà là sự thay đổi về mặt cấu trúc. Thế giới ngày nay bạo lực và chia rẽ hơn nhiều so với một thập kỷ trước”.

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu do Đại học Uppsala của Thụy Điển biên soạn.

Thu Hương (theo Barron)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI