Myanmar: Cho phép “Thầy thuốc không biên giới” hoạt động trở lại

03/03/2014 - 18:55

PNO - PNO - Sau hai ngày buộc tổ chức Medecines Sans Frontieres (MSF) dừng hoạt động, Myanmar đã cho phép họ mở cửa trở lại tại một số điểm khám chữa bệnh trên phần lớn lãnh thổ.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Tuy nhiên, MSF vẫn lo ngại vì chưa được quay lại vùng Rakhine, nơi đang rối loạn vì những bạo lực sắc tộc. MSF là cơ quan hỗ trợ y tế lớn nhất cho Rakhine, cung cấp dịch vụ cấp cứu cho hàng chục ngàn người Rohingya trong các vụ bạo lực gần đây.

Người phát ngôn của chính phủ cáo buộc MSF thiên vị người theo đạo Hồi Rohingya tại Rakhine.

Myanmar: Cho phep “Thay thuoc khong bien gioi” hoat dong tro lai

Những người Phạt giáo tại Rakhine biểu tình phản đối MSF hồi tháng Hai (ảnh: AFP)

Liên Hiệp Quốc đánh giá Rohingya là một trong những sắc tộc bị ngược đãi cao nhất thế giới. Tháng 6/2012, hàng chục ngàn người phải tạm lánh sau những xung đột bạo lực lớn.

MSF cho biết họ được trở lại làm việc tại tỉnh Kachin, Shan và Rangoon. Tuy cảm thấy được khuyến khích nhưng MSF vẫn cực kỳ lo ngại cho số phận của hàng chục ngàn người trong vùng Rakhine đang đối mặt với nhu cầu y tế nhân đạo.

Myanmar: Cho phep “Thay thuoc khong bien gioi” hoat dong tro lai

MSF điều trị bệnh cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Rakhine (ảnh: AP)

Dân Rakhine rất cần được chữa trị các bệnh HIV/AIDS, sốt rét và lao phổi. BBC cho biết MSF là một trong rất ít các tổ chức nhận chữa trị cho người Rohingya, họ thường bị từ chối tại các phòng khám và bệnh viện địa phương.

Chính quyền lại cáo buộc MSF thường ưu tiên cho người Rohingya hơn là người Phật giáo địa phương.

MSF là một tổ chức phi lợi nhuận tự điều hành thành lập tại Pháp vào năm 1971, đoạt giải Nobel vì hòa bình năm 1999.

THỦY TRÚC (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI